Đặc phái viên của Tổng Bí thư thông báo kết quả Đại hội XIV đến người Việt tại Nga
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về kết quả nổi bật của Đại hội XIV, về nhiệm vụ quan trọng mà Ban Lãnh đạo đất nước đặt ra để đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Ngày 25/2, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đã có cuộc gặp gỡ với toàn thể cán bộ Đại sứ quán, đại diện giới thanh niên trí thức và kiều bào tại Liên bang Nga, thông báo về những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), về những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Lãnh đạo đất nước đặt ra để đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Tham dự cuộc gặp có các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok và Ekaterinburg, toàn thể cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán, các đại diện ưu tú của thanh niên sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga, về phía cộng đồng có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng một số đại diện kiều bào.
Chào mừng chuyến công tác của Đặc phái viên Lê Hoài Trung, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã báo cáo tóm tắt về những sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong năm qua, với nhiều chuyến thăm cấp cao; hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, thương mại và văn hóa đều khởi sắc sôi động và hiệu quả; xuất hiện thêm nhiều dấu ấn Việt Nam mới tại đất nước Nga như Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố lớn thứ hai Saint Petersburg, Lễ hội Văn hóa Việt Nam thu hút gần 1 triệu khách tham quan tại Moskva, góp phần tăng thêm dòng khách Nga đến Việt Nam, hình ảnh Phu nhân Tổng Bí thư - bà Ngô Phương Ly, đậm chất truyền thống và tinh tế, cùng những mối quan tâm sâu sắc đến khía cạnh văn hóa trong đối ngoại đã thực sự trở thành hình ảnh không quên đối với nước bạn Nga.
Sự kiện chính trị lớn nhất của Việt Nam trong năm qua - Đại hội Đảng lần thứ XIV, đã nhận được sự quan tâm cao độ từ phía lãnh đạo cao nhất nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới điện đàm và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ 1 ngày sau khi Đại hội kết thúc.
Và hôm nay, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga để thông báo về kết quả Đại hội tới Tổng thống Putin, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Đây cũng là cuộc hội kiến đầu tiên của Tổng thống Nga với người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam kể từ năm 1991, cho thấy tình cảm và sự coi trọng cao độ của cá nhân Tổng thống Putin đối với Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, và với cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như với quan hệ giữa hai nước.
Về phần mình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng báo cáo trước Đặc phái viên Lê Hoài Trung và Đoàn công tác về tình hình cộng đồng trong năm qua, những hoạt động sôi nổi và gây được tiếng vang trong quan hệ hai nước đã thực sự nâng cao tinh thần lạc quan, phấn khởi của toàn thể cộng đồng.
Ông Hoàng nhấn mạnh những thay đổi và sự chuyển mình từng ngày, từng giờ của đất nước theo hướng đi lên, quan hệ song phương tốt đẹp và mối quan tâm của Ban Lãnh đạo đất nước có tác động trực tiếp đến khả năng sinh tồn, tương lai, sự ổn định và phát triển của cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.
Dù hiện còn tồn tại nhiều khó khăn liên quan đến tình hình nước sở tại, song cộng đồng khoảng 100.000 kiều bào tại Liên bang Nga đã có tổ chức chặt chẽ gồm cả hội đoàn, tổ chức đoàn, các ban liên lạc đồng hương hoạt động thường xuyên, hiệu quả, nêu cao tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương.
Lắng nghe những chia sẻ tại cuộc gặp, ông Lê Hoài Trung đã dành thời gian nói về 3 nội dung chính mà ông muốn truyền tải đến các cán bộ đang công tác ở nước ngoài cũng như đồng bào-kiều bào, đó là kết quả của Đại hội XIV, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và những nhiệm vụ đặt ra. Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến 3 điểm mới từ Đại hội XIV, đó là nhiệm vụ mới, tư duy mới và cách làm mới; đồng thời cho biết Đại hội đã đề ra phương châm chung là “Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng," thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước.
Ông Lê Hoài Trung đánh giá cao việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã phát triển hết sức năng động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, củng cố niềm tin vào tiềm năng và tương lai của mối quan hệ song phương, thể hiện qua những cuộc gặp làm việc vừa qua vừa thực chất, hiệu quả, vừa rất thân tình, gần gũi. Hai bên đã đề cập đến nhiều kỳ vọng cụ thể, thảo luận nhiều định hướng triển vọng và cùng thể hiện quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga.
Với đông đảo đại diện sinh viên và thanh niên tại cuộc gặp, ông Lê Hoài Trung đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ tăng cường hơn nữa hợp tác với Nga trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, khẳng định ngay từ năm 2026 sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ trong các hoạt động trao đổi sinh viên, cử sinh viên sang học để mau chóng bù đắp lại sự thiếu hụt nhân sự làm việc với Nga hiện nay, cũng như tận dụng nền tảng đào tạo khoa học của Liên bang Nga để xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao cho Việt Nam.
Cuộc gặp và trao đổi đã khép lại chuyến công tác thành công của Đặc phái viên Lê Hoài Trung tại Liên bang Nga, mở ra một năm hoạt động mới vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, với ý chí và quyết tâm tư duy mới để thực hiện mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.