Đại đoàn kết phát triển cùng đất nước
GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, trong sự phát triển đi lên của đất nước, khối đại đoàn kết cũng ngày càng được củng cố và phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chung vui với bà con các dân tộc tỉnh Lào Cai
trong ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Hoàng Long.
1. Đại đoàn kết dân tộc luôn là sứ mệnh sống còn của Mặt trận. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết không chỉ đến Đại hội 12 của Đảng mới được nhấn mạnh mà vấn đề được đặt ra trong tất cả các kỳ Đại hội. Sức mạnh đại đoàn kết đã phát huy và có những thay đổi như thế nào trong những năm qua?
Đại đoàn kết, theo người đứng đầu Mặt trận, là chung tay mà làm. Ví như năm 1945, đồng bào bị nạn đói hoành hành, Bác Hồ nói “mỗi một tuần một người giúp đồng bào một nắm gạo”. Một người, một nắm gạo không cứu được ai nhưng triệu người, triệu nắm gạo thì cứu được nhiều người. Như vậy, đại đoàn kết đơn giản nhất là mỗi người chung tay làm một việc nào đó, cũng không phải lúc nào cũng làm chỉ khi cần thì làm.
Hoặc trong thời kỳ đất nước chống Pháp, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ, trong khi người Pháp đi bằng ô tô, máy bay để thả hàng tiếp tế, còn Việt Nam thì …đi bằng xe thồ. Một xe thồ lúc xuất phát là 90 kg gạo, đến lúc bàn giao còn không quá 5 kg vì đi đường người dân đã ăn hết 85 kg. Nhưng có hàng vạn chiếc xe thồ như thế, với 5 kg gạo, người Việt Nam đã gửi ra tiền tuyến hàng vạn tấn gạo có giá trị.
“Cho nên, đại đoàn kết đơn giản nhất, một người làm thì rất nhỏ bé nhưng nếu nhiều người làm góp sức thì có giá trị”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, bài học đó, bây giờ chúng ta vẫn phát huy như vận động lo tết cho người nghèo. Mỗi người góp vài chục, vài trăm nghìn cũng chẳng lo được cho ai nhưng hàng triệu người góp lại thì lo được cho hơn 1 triệu, 2 triệu người mỗi năm.
Tuy nhiên, qua thực tiễn đã có những phương thức khác phát triển hơn. Chẳng hạn như vấn đề xoá đói, giảm nghèo đâu cứ phải cho tiền là thoát được nghèo mà phải hướng dẫn cách làm ăn, theo dõi hỗ trợ. Còn nhớ, trong dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết 2015 ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm một hộ nghèo mà cả hai vợ chồng vẫn còn sức khoẻ lao động và có hai con đang tuổi đi học.
“Trong nhà có tủ lạnh rất to mà chắc để vận hành được nó phải rất tốn điện. Tôi trộm nghĩ, giá như tiền mua tủ lạnh đó để dành để đầu tư nuôi thêm lợn, gà vịt hoặc nuôi bò, trâu thì hiệu quả hơn nhiều. Vấn đề ở đây là thiếu người tư vấn. Nếu gia đình nghèo đó được một tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tham mưu thì chắc không dùng hàng triệu đồng như vậy để mua một cái tủ lạnh thật to mà người nghèo thì lấy đâu nhiều thứ để cất giữ, bảo quản trong đó. Điều này cho thấy, muốn giảm nghèo thì phải đến từng hộ, theo dõi và giúp họ có phương án làm ăn” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Như vậy, bước phát triển cao hơn của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở đây là nhiều người hỗ trợ cho một người để họ vươn lên. “Bây giờ việc thoát nghèo không thể tự phát nữa mà phân công có tổ chức và nhằm vào đối tượng cụ thể”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
2. Trong năm 2015, Mặt trận đã tiến hành 8 chương trình phối hợp giám sát. Theo người đứng đầu Mặt trận, hoạt động giám sát cũng chính là hoạt động đoàn kết. Vì thực ra Mặt trận không có hội viên, đoàn viên, không ai đóng hội phí, đoàn phí mà chỉ có các tổ chức thành viên. Một mình Mặt trận không thể làm giám sát cho nên muốn giám sát được, Mặt trận phải huy động sự tham gia của các tổ chức thành viên.
Như giám sát về y tế, Mặt trận có Tổng hội y học. Giám sát đầu vào vật tư nông nghiệp có Hội nông dân cùng làm. Giám sát đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp có Tổng Liên đoàn Lao động tham gia hay giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thì có Liên đoàn Luật sư, Hội luật gia trực tiếp thực hiện.
“Như vậy, qua giám sát đã hình thành một phương thức mới. Đó là liên kết giữa các tổ chức của Mặt trận để tạo ra năng lực khác nhau nhưng cùng thống nhất làm một số việc thì sẽ cho ra kết quả”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Lấy ví dụ cho phương thức mới này, người đứng đầu Mặt trận cho biết, việc giám sát Tổng rà soát chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015 có tới 8 tổ chức tham gia. Trong 8 chương trình giám sát của Mặt trận, đây là chương trình đầu tiên có kết quả. Hơn 2 triệu đối tượng có chính sách đã được rà soát. Trong đó 95,75 % đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ. 4,16% là hưởng đúng mà còn thiếu. 0,09% là hưởng không đúng, hưởng sai. Tất cả những kết quả này đều là những câu hỏi suốt mấy chục năm qua chúng ta không trả lời, không lượng hoá được.
Đồng thời cũng qua lần tổng rà soát này, hơn 7.700 người đã biết đến việc đăng ký xét người có công và nộp hồ sơ xét tiếp.
3. Việt Nam đang bước vào hội nhập mà ở đó, con người, với khả năng sáng tạo chính là nguồn lực của phát triển. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân để hội nhập thành công, doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh và phải có sáng tạo.
Như vậy giữa doanh nghiệp, giữa các nhà khoa học, giữa cơ sở đào tạo và các đoàn thể phải phối hợp với nhau để hình thành lớp công nhân, hình thành lớp doanh nhân, kĩ sư, nhà khoa học phát triển tốt và phải có đề án.
Nhưng ai sẽ là người làm đề án? Theo người đứng đầu Mặt trận, Nhà nước có chủ trương, hỗ trợ nhưng tự đoàn thể phải làm, doanh nghiệp phải vào cuộc, Mặt trận phải liên kết. Như vậy, phải có 4 người tham gia vào việc xây dựng đề án này. Trong đó nhiệm vụ của Mặt trận và tổ chức thành viên là phải tạo thành ý thức, phong trào. Các doanh nghiệp và người sử dụng lao động cùng tham gia. Nhà nước với các chính sách, kinh tế hỗ trợ, thậm chí phát huy khả năng từ các nguồn lực ở nước ngoài, từ cộng đồng bà con kiều bào cùng vào cuộc.
Như vậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết lúc này không chỉ là chung tay, mà là nắm tay đoàn kết trong và ngoài Mặt trận để cùng phục vụ cho mục tiêu từ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đến “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cao hơn nữa là “Năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập thắng lợi”.
“Sức mạnh đại đoàn kết cũng phát triển cùng sự phát triển của đất nước. Sự gương mẫu, tiên phong của những người đảng viên và tổ chức Đảng chính là trung tâm của đoàn kết, là trụ cột của đại đoàn kết. Điều này mới đem lại niềm tin cho nhân dân. Và Mặt trận chính là hạt nhân để liên kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Trong đó, phải thấm nhuần nhận thức Đảng là lãnh đạo Mặt trận nhưng cũng là thành viên của Mặt trận” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Từ những bài học thực tiễn, những việc làm được và chưa làm được, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm tin, sang năm 2016, Mặt trận sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết trong thời kỳ hội nhập. Đó chính là nền tảng để chúng ta có cơ hội biến những khả năng thành hiện thực, biến những may mắn từ tiềm năng thành hạnh phúc cho mình.