Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đại Đoàn Kết số 59 ra ngày 28-2-2014

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại Đoàn Kết số 59 ra ngày 28-2-2014

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

 Đại Đoàn Kết số 59 ra ngày 28-2-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây: 

* Trong bài Những nghịch lý y tế trên trang Tham vấn – Phả, tác giả Thanh Như cho biết: Bệnh viện công quá tải, BV tư vắng teo. Nơi nghèo lại "cõng” chi phí y tế cho nơi giàu. Viện phí tăng nhưng cơ chế vận hành vẫn "xin cho” như hồi bao cấp. Y, bác sĩ trình độ chuyên môn thừa tầm khu vực nhưng thiếu vắng thái độ thân thiện… - Đó là những nghịch lý dễ thấy đang cộm lên trong hệ thống y tế hiện hành.

* Muốn chống tham nhũng cần tổ chức lại cơ quan giám sát quyền lực. Trao đổi với ĐĐK, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) đã đưa ra ý tưởng ấy. Thiếu tướng Cương nhấn mạnh: Giao quyền cho ai đến đâu, thì giám sát quyền lực phải ngang đấy. Quyền lực mà không giám sát thì đừng nói chuyện chống tham nhũng. Bài trả lời phỏng vấn này được đăng trên trang Tham vấn - Phản biện. Trân trọng cùng bạn đọc!

* Những câu chuyện cảm động ở biên giới là tên loạt bài được khởi đăng trên ĐĐK nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 55 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Trong bài viết đầu tiên Điểm tựa yêu thương, tác giả Quốc Định cho biết: Khi bước chân đến địa phận Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trên địa bàn ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của hai từ điểm tựa. Điểm tựa không chỉ là trên cao mà còn là nơi để quân và dân cùng tựa vào chia sẻ những yêu thương…

* Một Thông tư vừa mới ban hành của Bộ Xây dựng đang gây nhiều tranh cãi khi đưa ra một quy định khá bất ngờ đó là: cho phép công trình xây dựng sai phạm nộp tiền phạt để không bị cưỡng chế, phá dỡ. Quy định này được gọi nôm na là nộp phạt… "xóa” sai phạm. Với quy định này, dư luận lo ngại, chiếc áo khoác lên mình thủ đô vốn chắp vá nay lại càng trở nên khó coi hơn. Trong bài viết trên trang Kinh tế - Xã hội, tác giả Duy Phương sẽ phân tích về vấn đề này.

* Nhiều ngày qua, những người trồng khoai lang ở Vĩnh Long rỉ tai nhau việc thương lái đến giao dịch với người dân đòi mua đọt lang (ngọn khoai lang) với giá cao. Đây lại là một kiểu giao dịch bất bình thường… Thực hư việc này sẽ được đề cập đến trong bài viết của tác giả Quốc Trung trên trang Kinh tế - Xã hội. Mua lá khoai lang non: Giao dịch bất thường của thương lái Trung Quốc. Mời độc giả đón đọc!

Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.

ĐĐK