Đại Đoàn Kết số 62 ra ngày 3-3-2014
Đại Đoàn Kết số 62 ra ngày 3-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây:
* Cái nhìn thiên lệch, thiên kiến về tình hình nhân quyền của rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam qua "Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2013” của Mỹ cuối tuần qua là chủ đề bài viết của tác giả Hoàng Mai trong mục Thời luận số ra ngày mai. Trong bài viết, tác giả bình luận: Một việc làm đã trở thành thói thường của một nước lớn, âu cũng không có gì đáng ngạc nhiên; nếu có chăng chỉ là sự bảo thủ cố hữu với những lời lẽ trịnh thượng trong bản báo cáo và cơ quan (hay những cá nhân) lập nên báo cáo ấy mới là điều đáng nói. Bài viết nhan đề Một báo cáo thiếu thuyết phục. ĐĐK trân trọng giới thiệu! * 0% học sinh chọn thi môn Sử. Đó dù là tỷ lệ khảo sát của một trường, dù Bộ GD&ĐT cũng đã lường trước, nhưng 0% chọn môn Sử trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2014 vẫn gây bàng hoàng, khi giáo dục sôi động dòng chảy "đổi mới”. Hóa ra "chán” môn Sử vẫn là bệnh kinh niên thiếu thuốc giải - hệ lụy tất yếu của môn chính môn phụ bên trọng bên khinh, của "SGK gỗ đá”... Môn Sử vào hồi "bĩ cực”? Trong bài Góc nhìn ĐĐK trên trang Tham vấn - Phản biện, tác giả Thanh Như sẽ bình luận về vấn đề này. * Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Bộ độ biên phòng (BĐBP), 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Trung tướng Phạm Huy Tập - Chính ủy BĐBP chia sẻ: Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của BĐBP nhưng muốn bảo vệ tốt chủ quyền Tổ quốc, chính nhân dân là những người góp phần rất lớn. Biên giới vững chắc là biên giới của lòng dân. Mời bạn đọc theo dõi về vấn đề này trong bài trả lời phỏng vấn trên trang Trên địa bàn dân cư. * Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Cần chấn chỉnh nhận thức và những việc làm lệch lạc trong giáo dục”. Vậy cách nào để giải quyết những lệch lạc ấy? GS.VS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao đổi với ĐĐK về vấn đề này. Quan tâm đến vấn đề này bạn đọc có thể tham khảo bài viết có nhan đề Phải xem xét lại hệ thống giáo dục trên trang Thời sự số ra ngày mai. * Nhà chung cư sang nhượng, cho thuê trái phép ở Đà Nẵng: Cái khó là xử lý lòng tham. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Bá Bình - Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư (Cty quản lý NCC) Đà Nẵng. Câu chuyện cán bộ, công chức (CBCC) ở Đà Nẵng viện lý do "hoàn cảnh khó khăn”, xin thuê nhà chung cư (NCC) của Nhà nước rồi cho người khác thuê lại, hưởng chênh lệch, từng là vấn đề "nóng” từ cách đây 2 năm. Cuối tháng 2-2014, câu chuyện này lại một lần nữa nóng lên. Mời bạn đọc theo dõi trên trang Thời sự. Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem. ĐĐK |