Đại Đoàn Kết số 63 ra ngày 4-2014
Đại Đoàn Kết số 63 ra ngày 4-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây:
* Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Bộ Chính trị ban hành là bước tiến mới thúc đẩy và nâng cao quyền tự do dân chủ của người dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng cũng như giám sát việc thực thi luật pháp và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để thu hút trí tuệ, sức lực của đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như khuyến khích người dân tích cực đóng góp ý kiến của mình, cần có những quy định cụ thể về việc lấy ý kiến nhân dân cũng như có những cải tiến trong quy trình tiếp thu, phản biện ý kiến đóng góp của người dân. Bài viết Cách thức lắng nghe dân nói của tác giả Nguyễn Thị Dung trong mục Thời luận số ra ngày mai phân tích cụ thể vấn đề này. * Thời điểm này, ngành chức năng đã thống kê riêng trong dịch cúm gia cầm đợt này (tính đến ngày 2-3), đã có 67 ổ dịch tại 21 tỉnh có dịch cúm gia cầm H5N1; số gia cầm mắc bệnh, chết là 63.611 con, toàn bộ số gia cầm trong đàn mắc bệnh đã được địa phương tiêu hủy. Và mặc dù, đã có khá nhiều phương án đối phó với dịch bệnh, nhưng số phận người chăn nuôi ở nhiều địa phương hiện cũng đang lay lắt còn hơn những con gia cầm bị cúm. Bài viết ở mục Góc nhìn Đại Đoàn kết nhan đề "Chết” người … nuôi gà của tác giả Thanh Tường được xem như lời kêu cứu của những người nông dân. Liệu tiếng kêu có thấu trời? * Chủ trương chính sách hỗ trợ đưa các hộ dân sông nước lên tái định cư là một trong những chủ chương chính sách thiết thực và nhân văn của TP. Thanh Hoá, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, đem lại những thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó người dân nơi đây vẫn còn phải đối mặt với không ít những khó khăn, bất cập cần sớm được quan tâm, hỗ trợ để họ thực sự an cư lạc nghiệp. Trên trang Trên địa bàn dân cư số ra ngày mai, Đình Giang sẽ đề cập đến vấn đề này trong bài Khi nào tái định cư mới an cư? * Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn giá bán điện năm 2014 của Bộ Công thương, đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt, hộ nghèo và hộ chính sách xã hội sẽ được áp dụng giá của bậc 1 (993 đồng/kWh) cho 50 kWh đầu tiên trong tháng. Còn đối với người thuê nhà, chủ nhà hoặc đại diện người thuê trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện. Nếu vậy, người thuê nhà sẽ không bị chủ nhà "lập lờ” giá điện để phải trả giá cao. Dự thảo Thông tư hướng dẫn giá bán điện 2014: Có nhẹ gánh cho người thuê nhà? Là câu hỏi dường như chưa có lời giải. Mời độc giả theo dõi bài viết của tác giả Duy Phương trên trang nhất số ra ngày mai. * Cơn "bão cúm” H5N1 là nỗi lo cho những người chăn nuôi gia cầm nói chung và người dân Lạc Thổ với giống gà Hồ nói riêng. Những người nuôi gà Hồ nháo nhác, bất an vì chẳng biết lúc nào dịch cúm ập đến. Lo cho đàn gà quý, lo cho tài sản của gia đình, người nuôi gà Hồ tìm đến nhau để chia sẻ kinh nghiệm và học tập nhau kỹ thuật chăn nuôi, phòng tránh dịch cho đàn gà Hồ một cách hiệu quả nhất. Quan tâm đến vấn đề này bạn đọc có thể tham khảo bài viết Trong "bão cúm” gà Hồ vẫn gáy của tác giả Đức Nguyên. Trân trọng giới thiệu! Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem. ĐĐK |