Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đại Đoàn Kết số 64 ra ngày 5-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại Đoàn Kết số 64 ra ngày 5-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

 Đại Đoàn Kết số 64 ra ngày 5-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây: 

* Bình luận về Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo về địa phương nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo trong thời gian sắp tới, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, Ủy viên Hội đồng khoa học thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ cho rằng: Đây là chủ trương đúng đắn, nhưng quan trọng là phải chọn đúng người, đúng việc. Đó cũng là nhan đề bài viết của Khánh Ly trên trang Tham vấn – Phản biện số báo ra ngày mai. Trân trọng cùng bạn đọc!

* Tình trạng ăn gian, làm dối, bớt xén vật liệu, gặm cả sắt thép, xi măng đã là một căn bệnh lâu nay. "Ăn gian, làm dối” ứng rất đúng vào với mỗi sự vụ như vụ sập cầu treo Chu Va 6 (Tam Đường-Lai Châu). Chỉ khi hậu quả xảy ra, những góc tối, điểm đen, sự gian dối mới được phơi bày. Đằng sau việc cần phải xử lý nghiêm minh các sai phạm nếu có, liệu những bài học gì sẽ lại phải được rút ra từ hậu quả đau xót đã xảy ra? Ăn gian, làm dối là nhan đề bài viết của tác giả Kiên Long trong mục Góc nhìn ĐĐK số báo ra ngày mai. Mời quý độc giả đón đọc!

* Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều thành công, ngày 4-3, tại Đại hội UBMTTQ quận Hai Bà Trưng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2014-2019) - đại hội điểm của TP. Hà Nội, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là cần phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Quyết tâm này đã được thể hiện ngay trong việc hiệp thương cử nhiều cán bộ trẻ tham gia vào hàng ngũ BCH UBMTTQ quận Hai Bà Trưng khóa mới. Trên trang Trên địa bàn dân cư số 64 ra ngày 5-3, tác giả Nguyễn Phượng có bài: MTTQ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Quyết tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Trân trọng cùng bạn đọc!

* Mới đây, một giống ớt cay được nhập vào Nghệ An. Đây là giống ớt do một người Trung Quốc cung cấp cho nông dân thông qua Liên minh Hợp tác xã Nghệ An. Tuy nhiên, trong khi giống ớt này chưa hoàn tất thủ tục kiểm dịch thực vật và giấy tờ liên quan thì ngày 20-12, Chi cục BVTV Nghệ An phát hiện giống ớt này đã được gieo trồng ở 4 xã với số lượng cây giống đủ trồng cho 50 ha đất. Nếu giống ớt này phát triển và phát sinh dịch bệnh hại mùa màng thì ai sẽ chịu trách nhiệm chính trong thương vụ "lập lờ đánh lận con đen” này? Vấn đề này sẽ được Bắc Vũ phản ánh trong bài: Giống ớt lạ chưa qua kiểm dịch đã gieo trồng trên trang Thời sự số báo ra ngày mai.

* Chỉ từ đầu tháng 1 đến nay, hàng nghìn ha mía tại xứ Thanh đều đồng loạt trổ cờ. Điều này đồng nghĩa với trữ lượng đường trong cây mía sụt giảm, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Trong khi người trồng mía đang khốn đốn với tình trạng trên thì các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh vẫn thu mua cầm chừng và ép giá…Mùa mía đắng là nhan đề bài viết của Nguyễn Chung trên trang Kinh tế - Xã hội số báo ra ngày mai.

* Diễn biến thị trường sữa suốt một thời gian dài cho thấy, giá sữa chỉ có lên chứ chưa từng một lần giảm. Cho dù có các cơ quan kiểm soát giá, nhưng thực tế cho thấy các hãng sữa đã dễ dàng "qua mặt”, khiến tiếng kêu của người tiêu dùng trở nên lạc lõng. Câu hỏi: các "đại gia” ngành sữa có "bắt tay nhau” làm giá hay không vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, qua sự việc này cho thấy việc kiểm soát giá thời gian qua không tốt, "thả nổi” cho các hãng sản xuất lên giá. Mà điều đó thì không thể chấp nhận. Trong tình thế đó, xét cho cùng người tiêu dùng là chịu thiệt thòi nhất. Sữa loạn giá, ai chịu trách nhiệm? là nhan đề bài viết của Thúy Hằng trên trang Kinh tế - Xã hội số 64 ra ngày 5-3.

Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.

ĐĐK