Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xuân Hiếu 12/10/2023 17:36

Ngày 12/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diẽn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại Đại hội.

Được biêt, trong nhiệm kỳ qua 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phấn đấu có 100% công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kết nạp 33.000 đoàn viên; từ 85% - 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn linh hoạt, năng động theo phương châm “Công đoàn có lợi - doanh nghiệp có lợi - công nhân, người lao động có lợi - xã hội có lợi”.

Phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có hiệu quả, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng khu vực, đối tượng và điều kiện thực tiễn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn; quan tâm giới thiệu để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên ưu tú, xuất sắc.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội củng bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm; 34 người trong đó 1 Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch, ông Bùi Hoài Nam tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đã bầu 10 đại biểu Khánh Hòa đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn tỉnh Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO