Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Thanh Nga - Phan Văn 20/10/2023 18:16

Ngày 20/10, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có 250 đại biểu ưu tú tiêu biểu cho sinh viên tỉnh nhà trên các lĩnh vực, đến từ 7 cơ sở Hội trực thuộc và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, đại diện cho hơn 30 nghìn sinh viên của Đắk Lắk.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có hơn 14.421 sinh viên tại 12 trường Đại học, Cao đẳng. Trong đó, 3 trường có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam chiếm hơn 10 nghìn sinh viên. Ngoài ra, số sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số là 2.762, chiếm khoảng 20% tổng số sinh viên trên toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2023, có 2.270 “Sinh viên 5 tốt”, 5 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 170 “Sinh viên 5 tốt”, 2 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 5 “Sinh viên 5 tốt”, 1 “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, 1 “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn,Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Phát biểu khai mạc, anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Đắk Lắk, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk và đất nước đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới, bối cảnh đó đặt ra cho sinh viên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Hội của mình những trăn trở, yêu cầu bức thiết phải tìm ra được hướng đi mới: Phát huy bản sắc, xây dựng sự phù hợp và thiết thực với thời đại ngày nay.

Đại hội lần này tập trung tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Thảo luận và đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ II và Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội có khẩu hiệu Sinh viên Đắk Lắk – Phát huy bản sắc, vững vàng trí tuệ, tự hào tiến bước.
Sinh viên tiêu biểu về dự Đại hội.

Với khẩu hiệu Sinh viên Đắk Lắk – Phát huy bản sắc, vững vàng trí tuệ, tự hào tiến bước, Đại hội tiếp tục triển khai sâu rộng, phong trào "Sinh viên 5 tốt"; 2 chương trình "Tư vấn, hỗ trợ sinh viên" và Chương trình "Xây dựng Hội sinh viên vững mạnh" là các phong trào lớn xuyên suốt giai đoạn 2023 - 2028.

Xác định 11 chỉ tiêu trọng tâm, 3 khâu đột phá và 2 đề án, kế hoạch lớn của nhiệm kỳ. Từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên Đắk Lắk có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận các kết quả, thành tựu đạt được của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Bá Cát, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận các kết quả, thành tựu đạt được của Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk trên các mặt công tác. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội cần tiếp tục trăn trở, xây dựng các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện, từ đó mở ra những cơ hội cho hội viên, sinh viên tỉnh Đắk Lắk.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” cần được lan tỏa, triển khai sâu rộng đến sinh viên toàn tỉnh. Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk cần có nhiều giải pháp, cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, từ đó hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sau khi ra trường. Chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các cấp bộ Hội cần tăng cường tổ chức các diễn đàn, sân chơi gắn với văn hóa truyền thống, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh nói riêng và đồng bào khu vực Tây Nguyên nói chung. Mỗi sinh viên cần tự ý thức trong rèn luyện, phấn đấu là những tuyên truyền viên, đại sứ văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền nơi mình đang học tập và sinh sống.

Đại hội hiệp thương bầu 27 anh, chị tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Thư ký 9 đồng chí, Ban Kiểm tra 7 đồng chí, các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khoá II (gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch).

Chị H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khoá III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 9 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dịp này, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn đã trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và bằng khen Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO