Mặt trận

Đại hội điểm MTTQ cấp xã đầu tiên ở Hưng Yên

Tuấn Minh - Đức Sơn 10/01/2024 14:20

Trong hai ngày 8 - 9/1/2024, Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên.

1(1).jpg
Bà Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, MTTQ xã Nguyễn Trãi đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 1.880 m2 đất ở, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông có chiều rộng từ 2,5 đến 5m, dày từ 14 đến 20cm, dài 5,2km với số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

4.jpg
Các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội.

Năm 2023 khu dân cư Mão Xuyên được UBND huyện công nhận “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, năm 2023 xã Nguyễn Trãi được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, 5/5 khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã có 228 gia đình được MTTQ các cấp biểu dương danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, 105 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

5 năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động ủng hộ trên 61 triệu đồng; hỗ trợ 39 trường hợp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro với số tiền 30,6 triệu đồng, thăm tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán, cùng với các cấp triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 20 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

2.jpg
Bà Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi đã tổ chức, vận động nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tổ chức 53 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp với trên 4.560 lượt cử tri tham dự, kịp thời tổng hợp 245 lượt ý kiến, kiến nghị với Quốc hội và chính quyền các cấp...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương đề nghị cấp ủy Đảng và Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Đảng về truyền thống và sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất.

MTTQ phải thực sự là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã làm tốt việc tham mưu với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đồng thời, đề nghị sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã cần tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ, xây dựng và thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của xã và từng khu dân cư.

3.jpg
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Trãi khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội điểm MTTQ cấp xã đầu tiên ở Hưng Yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO