Tôn giáo

Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh

Nguyễn Quý 23/12/2023 07:23

Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh được chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) long trọng tổ chức vào tối 22/12.


fbac9ebd-1131-4a8a-a61c-9e0ca755473e.jpeg
Hàng nghìn người tham dự Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh thu hút sự tham dự của hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử, đại biểu, nhân dân và du khách...

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, Tăng Ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương đã cùng tưởng niệm, ôn lại sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông cả về đạo và đời.

8ddf2ffe-55cc-48a8-bd60-9ad6a6283af2.jpeg
Lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo chư Tôn Đức Tăng Ni trong nước và quốc tế...

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ 1258. Năm Mậu Dần 1278, khi vừa tròn 20 tuổi, Hoàng Thái tử Trần Khâm được vua Trần Thánh Tông truyền ngôi. Kế tục sự nghiệp của các Tiên đế nhà Trần, Đức vua Trần Nhân Tông đã thi hành nhiều chính sách khoan hòa, thân dân, lấy đức mà trị vì Đại Việt, chăm lo cho dân chúng. Ngài đã lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con, lên núi Yên Tử tu hành, giảng đạo và sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng “Hòa quang đồng trần”, “Cư trần lạc đạo”. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt, được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam mà ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa tinh hoa nhập thế đồng hành cùng dân tộc…

Tại Lễ khai mạc, các đại biểu, Tăng Ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương cũng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như bày tỏ sự ngợi ca những công lao to lớn của Ngài.

Sau Đại lễ khai mạc vào tối 22/12, trong ngày 23/12, chùa Ba Vàng còn tổ chức các hoạt động nổi bật như: Lễ dâng vật phẩm cúng dường Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông; Diễu xe hoa kính mừng Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh:

18ae2a17-5289-416b-86b1-62b5aff94e5a.jpeg
Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh được diễn ra vào tối ngày 22/12 tại sân Chính Điện chùa Ba Vàng.
68921f72-437b-4723-b42d-d3a1e464fbc2.jpeg
Nghi thức rước đuốc "truyền đăng tục diệm".
5ffaf05e-3b19-4c5c-9f65-818ab58f09aa.jpeg
Nghi lễ tiếp lửa lên ngọn Pháp Đăng.
z5000564034691_fe92b1267b9636ae5f4f7def27e6a547.jpg
Phật tử hoan hỷ chứng kiến khoảnh khắc ngọn Pháp Đăng được thắp lửa.
z5000613928846_134dbeae9e81aefe61d09e82a3ba39a4.jpg
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu tại lễ khai mạc đã phác họa lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.
a52be511-0ecc-4339-9021-352139a7bac4.jpeg
cec740d0-b947-4b77-947b-547cde459b40.jpeg
Những lời ca, tiếng hát thể hiện sự ngợi ca công lao to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

bfb5dd3c-251b-434e-b4c6-5ea01ee94ab9.jpeg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử, nhân dân và du khách thập phương.
dji_0079.00_02_53_18.still005.jpg
Chùa Ba Vàng sáng lung linh trong đêm khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh.
z5000619302336_1e85928c5947cb7ebd5bc1c659294d1e.jpg
z5000619125093_b8e492dec6433bd399aac5ff8eefee97.jpg
Các Phật tử bày tỏ sự phấn khởi khi Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh đã thành tựu viên mãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO