Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi
Sáng 17/12, tại Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du - Ngàn năm nhớ mãi”.
Đây là một trong những hoạt động hướng tới Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là hoạt động tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh: Trưng bày chuyên đề là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực về công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Du - một di sản tiêu biểu của dân tộc và nhân loại, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; đồng thời là hoạt động tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại thi hào Nguyễn Du (SN 1765), người con ưu tú của quê hương Tiên Điền, Hà Tĩnh, là Danh nhân văn hóa có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước và quốc tế. Di sản văn chương đồ sộ và đặc sắc của ông, đặc biệt là Truyện Kiều đã trở thành kết tinh sâu sắc của tư tưởng nhân văn, khát vọng về công lý, nhân nghĩa, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật ngôn từ và bản lĩnh văn hóa Việt Nam.
Trong lịch sử văn học nghệ thuật dân tộc, Nguyễn Du là một ngôi sao sáng kiệt xuất vượt thời gian. Sự nghiệp sáng tác của ông đã đạt tới đỉnh cao về tư tưởng và nghệ thuật, trong đó Truyện Kiều là kiệt tác mang giá trị toàn cầu, có sức sống bền bỉ và khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân loại.


Hơn hai thế kỷ qua, Truyện Kiều không ngừng được nghiên cứu, diễn giải, sáng tạo và lan tỏa sâu rộng trong nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật như Dân ca Ví, Giặm, Ca trù, Chèo Kiều, trò Kiều, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, truyền thông số, cũng như trong sinh hoạt văn hóa dân gian và đời sống thường nhật của người Việt. Sức sống bền bỉ ấy là minh chứng sinh động cho tầm vóc vĩ đại của Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều, đồng thời khẳng định sức mạnh nội sinh và bản sắc bền vững của văn hóa dân tộc Việt Nam.
Di sản Nguyễn Du là niềm tự hào và là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Di sản Nguyễn Du chỉ thực sự trường tồn khi được trân trọng, tiếp nối và sáng tạo trong đời sống đương đại; khi mỗi người dân trở thành một chủ thể văn hóa, một “sứ giả” lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, nghĩa tình mà Đại thi hào đã gửi gắm qua các tác phẩm của mình. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
“Thông qua hoạt động trưng bày, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị to lớn của di sản trong đời sống xã hội; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và đặc biệt là mỗi người dân Hà Tĩnh trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương” – ông Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức Trưng bày đã trao tặng sách, tranh minh họa Nguyễn Du, Truyện Kiều và biểu diễn viết thư pháp trên Đại tự, câu đối, trao tặng cho Ban Quan lý Di tích Nguyễn Du.
Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du - Ngàn năm nhớ mãi” giới thiệu hơn 250 tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý, phản ánh một cách có hệ thống và sinh động về cuộc đời, sự nghiệp, di sản văn chương của Nguyễn Du; đồng thời giới thiệu các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn bền bỉ và liên tục suốt 60 năm, gắn với 60 năm hình thành và phát triển của Khu lưu niệm Nguyễn Du (1965 - 2025). Không gian trưng bày được tổ chức khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu; qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là thế hệ trẻ về giá trị bền vững của di sản Nguyễn Du trong đời sống văn hóa đương đại.
Không gian trưng bày được tổ chức tại 2 khu vực: trong nhà và ngoài trời. Trong đó, điểm chính là không gian trong nhà trưng bày của khu lưu niệm. Bắt đầu từ quá trình hình thành Di tích Nguyễn Du, trưng bày giới thiệu quá trình khôi phục xây dựng Khu lưu niệm Đại thi hào qua các giai đoạn khác nhau, từ những năm 1960...

Bên cạnh đó, tại khu vực trưng bày ngoài trời thuộc khuôn viên Di tích Nguyễn Du, Ban Tổ chức còn giới thiệu 32 bức tranh vẽ nhân vật Truyện Kiều do các họa sĩ nổi tiếng thực hiện.

Ngay sau lễ khai mạc, trưng bày thu hút đông đảo người dân, du khách thưởng lãm.