Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 11/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).
Tham dự đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, đến nay lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật.
Đáng chú ý, hài cốt số 2 được xác định mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc đơn vị 962. Qua quá trình giải mã thông tin, cơ quan chức năng xác minh đây là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y ngày 19/1/1968 trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình khai quật cho thấy có hai lớp hài cốt. Lớp thứ nhất có nhiều di vật của Quân giải phóng, đặc biệt thuộc các đơn vị chủ lực tham gia chiến dịch. Lớp thứ hai cũng phát hiện nhiều di vật, bước đầu nhận định là của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Qua nghiên cứu tư liệu lịch sử, cơ quan chức năng nhận định đây có thể là các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn từng tham gia tiến công Tòa Đại sứ Mỹ và Bộ Tổng Tham mưu của chính quyền Sài Gòn trước đây.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 thành phố để tiếp tục mở rộng rãnh tìm kiếm thứ nhất với chiều dài khoảng 50 m, rộng 3 m và sâu khoảng 3,5 m.

Hiện vẫn còn hai rãnh mộ số 2 và số 3 chưa được khai quật. Theo các ảnh tư liệu, các rãnh này nằm song song nhưng lệch so với rãnh thứ nhất. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ tiếp tục cất bốc theo từng lớp nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng và phục vụ công tác xác minh.

Về công tác giám định ADN, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đưa gia đình đi lấy mẫu ADN.
Mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng đã được gửi giám định và dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt những trường hợp hy sinh giai đoạn 1965-1968, nhằm phục vụ việc đối chiếu khi có kết quả giám định các hài cốt vừa tìm thấy.
Phát biểu sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm qua luôn được quan tâm, song đợt triển khai lần này có ý nghĩa đặc biệt.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

"Những ngày qua theo dõi hoạt động tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng, nhân dân cả nước rất xúc động. Thật lòng, khi đọc các tin tức về hoạt động của đội tìm kiếm, tôi cũng không ngủ được. Nhân dân đang gửi gắm niềm tin cho chúng ta, vì vậy anh em phải làm thật tốt. Tôi sẽ theo dõi hằng ngày để kịp thời có những hỗ trợ cần thiết. Hoạt động này không chỉ là sự tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh và UBND TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Cùng với lễ dâng hương, đoàn công tác đến dâng hương tại các bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).
Tại các điểm dâng hoa, dâng hương, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, trong đó có giai đoạn Tết Mậu Thân 1968.

Các hoạt động dâng hoa, dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội thời gian qua là hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Đây cũng là dịp để Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.



