Đại Xòe 2026 - Vũ điệu kết nối tinh hoa Tây Bắc
Hơn 2.000 người sẽ cùng đan tay diễn xướng màn đại Xòe lớn nhất lịch sử tại thung lũng Mường Lò (tỉnh Lào Cai) tối nay (16/10) - kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xoè Thái được vinh danh Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Lễ hội Mường Lò năm nay, lần đầu tiên đại cảnh Xòe được tái hiện như một “siêu đám cưới” trên sân khấu khổng lồ với quy mô diễn xướng và dàn dựng hoành tráng, hiện đại chưa từng có.
Huyền tích chuyện tình của đôi trai gái Thái xa xưa đã kết tinh nên vòng Xòe đặc sắc mà trở thành báu vật di sản giữa đại ngàn Tây Bắc. Thung lũng Mường Lò, nơi đậm đặc cộng đồng dân tộc Thái đen, là cái nôi làn Xoè cổ. Không rõ Xòe có từ bao giờ, chỉ thấy sức sống mãnh liệt của nghệ thuật dân gian này dần mở rộng, kết nối muôn người và cả vạn vật sơn cước, mang thông điệp tình yêu, bình đẳng và tinh thần đoàn kết.

Kể từ khi tổ chức màn đại Xòe lần đầu tiên năm 2013, tỉnh Yên Bái (cũ) đã thể hiện tầm nhìn dài hơi và có chiến lược bài bản đưa Xòe Thái lên ngôi di sản. Hành động rõ ràng và huy động nguồn lực, trí tuệ, đưa Xòe vào nghị quyết, truyền cảm hứng đến toàn hệ thống chính trị, và đặc biệt tiếp sức cụ thể đến từng bản Thái khu vực Nghĩa Lộ, Di sản văn hóa phi vật thể Xòe Thái chính thức lên ngôi bởi xác lập ấn tượng của Hội đồng thẩm định UNESCO cuối năm 2021.
“Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, những đại cảnh được diễn xướng tối nay (16/10) tại sân vận động Nghĩa Lộ, được kỳ vọng toát lên cực đỉnh tinh hoa di sản Xoè Thái. Du khách may mắn có mặt trực tiếp tại thung lũng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa độc bản Tây Bắc từ 6 điệu Xòe cổ được lồng ghép xuyên suốt câu chuyện tình yêu.
Đáng chú ý, có tới 2026 người tham gia màn đại Xòe, trong đó có khoảng 80% diễn viên chính là người dân địa phương. Những chàng trai, cô gái Thái sẽ trực tiếp kể câu chuyện tình yêu thấm đẫm văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho du khách.
Sân khấu thực cảnh được kết hợp với hệ thống 24 máy chiếu 3D mapping công suất lớn, tái hiện không gian núi rừng quanh thung lũng Mường Lò, bản Thái và hình ảnh văn hóa không gian Tây Bắc hoang sơ hùng vĩ - chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái
Không chỉ mang đến những màn trình diễn quy mô lớn, lễ hội Mường Lò năm nay với sự chuẩn bị đồ sộ, nâng tầm, còn là dịp tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản Xòe Thái, quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người Tây Bắc. Đặc biệt kiến tạo hiệu quả chuyển biến di sản thành tài sản, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân miền Tây tỉnh Lào Cai.

Khi người dân vẫn là chủ thể thực hành, vừa là nghệ nhân bản địa nuôi dưỡng và trau chuốt cho Xòe trao truyền mãi đến thế hệ sau, ấy là nền tảng vững chắc cho di sản tinh hoa này sống mãi. Người dân nắm tay nhau trong vòng xòe tạo nên vũ điệu kết đoàn bất tận, ấy là một trong những động lực nội sinh quý báu cho Tây Bắc sánh vai cùng cả nước trên bước đường phát triển.