Xã hội

Đắk Lắk: Áp thấp nhiệt đới khiến 1.200 ha lúa ở huyện Lắk bị ngập lụt, nguy cơ mất trắng

Thanh Nga 24/07/2024 11:44

Ngày 24/7, lãnh đạo UBND huyện Lắk cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 trên địa bàn huyện có khoảng 1.200 ha lúa nước và 45 ha hoa màu bị ngập lụt, nguy cơ mất trắng.

z5662760558616_a40cfad56123741729725d8785a1ae0b.jpg
Áp thấp nhiệt đới khiến 1.200 ha lúa nước và hoa màu ở huyện Lắk bị ngập lụt, nguy cơ mất trắng.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lắk, trong các ngày 18 đến 21/7/2024, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 trên địa bàn huyện Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to liên tục trong nhiều giờ. Mực nước suối Đăk Liêng và Đăk Phơi tràn về gây ngập lụt ảnh hưởng đến nhà dân và sản xuất vụ hè thu 2024.

z5662760562042_6d262831d5fca44b93c2b91ee539191d.jpg
Hiện nay, mực nước ở các suối đổ về rất lớn dự báo trong thời gian tới diện tích lúa nước sẽ bị ngập lụt trên diện rộng.

Tính đến chiều ngày 23/7, trên địa bàn huyện có khoảng 1.176,5 ha lúa nước và 45,2 ha hoa màu các loại bị ngập lụt. Trong đó xã Đăk Liêng là địa phương có diện tích Lúa và hoa màu vụ Hè thu ngập lụt nhiều, với diện tích 525,5 ha. Trong đó lúa nước 480,3ha và 45,2 hoa màu.

Số diện tích ngập lụt còn lại là ở các xã như: Buôn Tría (350ha); Buôn Triết (227ha); Đăk Nuê (70,9 ha); Đăk Phơi (2,3 ha); Yang Tao (5ha); Bông Krang (10ha); Ea R’bin (21ha); Thị trấn Liên Sơn (10ha).

Ông Nguyễn Viết Quang, trưởng phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn huyện Lắk cho biết: huyện Lắk là vựa lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk. Trong vụ Hè Thu năm 2024, toàn huyện gieo trồng hơn 12.100 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa nước là 7.650 ha. Hiện lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông, do đó diện tích lúa bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Hiện nay, mực nước ở các suối đổ về rất lớn dự báo trong thời gian tới diện tích lúa nước sẽ bị ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là 3 xã: Đăk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết; Đối với các xã: TT Liên Sơn, Yang Tao, Bông Krang, Đăk Nuê hiện nay nước đang rút bà con nông dân đang tập trung khắc phục.

Mưa to, kéo dài liên tục trong nhiều giờ khiến lượng nước suối Đăk Liêng và Đăk Phơi tràn về quá nhanh cũng đã gây ngập lụt cục bộ 50 ngôi nhà ở xã Đăk Liêng.

z5662760571587_2086565318c9465f685eb8f5c0b5c085.jpg

Trước tình hình trên, UBND huyện Lắk đã cử đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại một số cánh đồng và khu dân cư; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, địa phương theo dõi tình hình thực tế, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong công tác phòng, chống thiên tai.

z5662760509895_8ca35f6ad98fa3fc6d7ef4aa293fbaa2.jpg
Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư huyện ủy Lắk cùng với phòng ban liên quan kiểm tra thực tế diện tích lúa, hoa màu bị ngập lụt tại Buôn Tría, xã Đắk Liêng.

Huyện cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chú ý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời chủ động công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện.

Thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai và tổ chức thống kê chi tiết tình hình thiệt hại báo cáo về UBND huyện để tổng hợp. Khẩn trương xác minh mức độ thiệt hại tại địa phương để có cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Khi có sự cố xảy ra, UBND các xã, thị trấn tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Huyện Lắk đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị của huyện trực tiếp xuống với nhân dân, cùng với nhân dân để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả ngập lụt. Đặc biệt là các xã có diện tích lúa bị ngập sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Áp thấp nhiệt đới khiến 1.200 ha lúa ở huyện Lắk bị ngập lụt, nguy cơ mất trắng