Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đắk Lắk: Cử tri kiến nghị gỡ khó cho ngư dân, đầu tư hạ tầng vùng ven biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Cử tri kiến nghị gỡ khó cho ngư dân, đầu tư hạ tầng vùng ven biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 12/10, tại Hội trường UBND phường Tuy Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1 trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TL.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TL.

Chủ trì hội nghị có các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1: ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; bà Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Dự hội nghị có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HC.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HC.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất của người dân.

Gỡ khó cho ngư dân, bảo đảm an sinh vùng thường xuyên ngập lũ

Tập trung vào những vấn đề dân sinh cấp thiết, cử tri các địa phương kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến sinh kế, hạ tầng và an sinh xã hội. Trong đó, đáng chú ý là đề nghị có giải pháp ổn định giá thu mua cá ngừ đại dương, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân; hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn cho người dân tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Cử tri phường Tuy Hòa kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các khu phố. Ảnh: MT. TL.
Cử tri phường Tuy Hòa kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các khu phố. Ảnh: MT. TL.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các khu phố, nâng cấp đường giao thông và sớm đầu tư kè chắn sóng khu vực Long Thủy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, góp phần bảo vệ khu dân cư trước tác động của sóng biển.

Bên cạnh đó, các ý kiến kiến nghị xem xét sửa đổi những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn; đồng thời quan tâm chế độ, chính sách đối với chức danh cấp phó tại các khu phố.

Các kiến nghị cho thấy những vấn đề cử tri quan tâm không chỉ dừng ở nhu cầu đầu tư hạ tầng mà còn gắn chặt với việc bảo vệ sinh kế, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền và các cơ quan dân cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định đây là những vấn đề thiết thực, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến về các vấn đề dân sinh, cơ chế, chính sách và quá trình thực thi pháp luật, qua đó giúp Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm cơ sở tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, các sở, ngành và UBND tỉnh cần chủ động rà soát, giải quyết, trả lời cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, góp phần bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được xử lý theo quy định.

Phát huy động lực tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kinh tế cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu được thông tin tại hội nghị, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 14%. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/9 đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thanh Nga