Đắk Lắk: Đầu tư cho các công trình thủy lợi
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến năm 2020, tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây mới 353 công trình thủy lợi, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 15.310 tỷ đồng.

Việc đầu tư các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo chủ động nguồn nước tưới trong vùng quy hoạch cà phê bền vững của tỉnh, đồng thời góp phần giảm giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng như sức tính cạnh tranh cho thương hiệu “cà phê Buôn Ma Thuột” trên thị trường trong nước và quốc tế. Mặt khác, việc đầu tư này sẽ nâng diện tích cà phê được tưới chủ động ở các vùng cà phê bền vững của tỉnh như Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Pắk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột tăng lên gần 74.250ha.
Đắk Lắk hiện nay có gần 204.500 ha cà phê, sản lượng hàng năm đạt khoảng 460.000 tấn cà phê nhân; trong đó có 90% sản lượng dành cho xuất khẩu. Ngành hàng cà phê hàng năm đóng góp trên 40 % GDP của tỉnh và giải quyết việc làm ổn định cho trên 400.000 lao động.
Tuy nhiên, ngành cà phê Đắk Lắk đang đứng trước thách thức, đó là hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây cà phê còn quá thiếu, chỉ mới có khoảng 46.136ha/204.500 ha cà phê được tưới từ các công trình thủy lợi, chiếm gần 25% diện tích. Trên 75% diện tích cà phê còn lại sử dụng nước tưới từ giếng đào, giếng khoan và bơm trực tiếp từ sông, suối, gây nên tình trạng tụt sâu mực nước ngầm.