Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đắk Lắk: Kết quả ấn tượng giảm nghèo từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Kết quả ấn tượng giảm nghèo từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam tỉnh, Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đã mang lại bước chuyển mình rõ nét, giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk từng bước thoát nghèo, cải thiện đời sống và hướng đến phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân xã Ea Na dần thay đổi tư duy sản xuất, trồng xen canh nhiều loại cây trên cùng diện tích đất. Ảnh: Hồng Anh
Người dân xã Ea Na dần thay đổi tư duy sản xuất, trồng xen canh nhiều loại cây trên cùng diện tích đất. Ảnh: Hồng Anh

Hiện nay, tính theo đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp ngày 1/7/2025, tỉnh Đắk Lắk có 152 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, 65 xã thuộc khu vực III, 2 xã khu vực II và 85 xã khu vực I, cùng 507 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Nhờ triển khai đồng bộ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế và đầu tư hạ tầng, nhiều hộ gia đình hiện đã thoát nghèo, một số vùng khó khăn trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk,những năm qua, tỉnh đã cân đối hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện phát triển toàn diện. Chính quyền sát dân, hỗ trợ kịp thời khiến bà con yên tâm sản xuất, cải thiện đời sống.

Nhiều mô hình sản xuất điển hình như cà phê ở xã Ea Na, chăn nuôi bò, trồng cây ăn quả ở xã Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Bông đều cho thấy hiệu quả thiết thực. Người dân không chỉ được hỗ trợ vốn, kỹ thuật mà còn có đầu ra ổn định, từ đó nâng cao thu nhập và thay đổi tư duy kinh tế một cách căn bản, từ trông chờ sang chủ động, tự lực vươn lên.

Bên cạnh các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đóng vai trò then chốt trong việc giám sát, vận động và huy động nguồn lực cộng đồng tham gia chương trình giảm nghèo. Mặt trận không chỉ làm cầu nối giữa chính quyền và người dân mà còn phát huy trách nhiệm giám sát công tác phân bổ nguồn lực, đảm bảo các dự án đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban ngành tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đồng bào DTTS. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong vùng DTTS còn giúp nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong cộng đồng. Qua triển khai thực hiện, MTTQ Việt Nam đã vận động các tổ chức thành viên và nhân dân đóng góp hỗ trợ xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giúp đồng bào xác định đúng hướng phát triển phù hợp với đặc điểm vùng miền. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường được Mặt trận chú trọng song song với thực hiện chính sách giảm nghèo.

Phát huy những kết quả ban đầu, tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu giảm nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên, trong đó đồng bào DTTS giảm ít nhất 3% giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cũng hướng đến có 68/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 16 xã nâng cao và 8 xã kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các mô hình sản xuất gắn với lợi thế từng vùng, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân liên kết chuỗi giá trị. Việc đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tín dụng ưu đãi được chú trọng nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên bền vững.

“Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, kiên quyết không để tái nghèo. Mục tiêu là đảm bảo mọi người dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa đều được thụ hưởng thành quả phát triển” - ông Trương Công Thái nhấn mạnh

Chương trình MTQG 1719 không chỉ là dự án giảm nghèo mà còn là hành trình xây dựng niềm tin, trao cơ hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk. Cùng sự đồng hành của MTTQ, chương trình là nền tảng để tỉnh tiếp tục bước tiến hướng tới phát triển bền vững.

Minh Phương