Đắk Lắk: Khắc ghi công lao các Anh hùng liệt sĩ, tiếp nối khát vọng dựng xây quê hương
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy, sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).
Không chỉ là nghi lễ tri ân, đây còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để vun đắp.
Tham dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân.


Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trên địa bàn Đắk Lắk, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa nghĩa tình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng, chung sức thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và giàu bản sắc.



Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ là lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân không ngừng gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, hun đúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng là cách thiết thực nhất để sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi trường tồn cùng non sông, đất nước.