Đắk Lắk: Khởi tố vụ án sai phạm đào tạo nghề tại Ea H’leo - Lộ diện nhiều “chiêu trò” hợp thức hóa
Ngày 24/3, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp Ea H’leo (huyện Ea H'Leo cũ), xảy ra trong giai đoạn 2019–2020.

Theo kết quả xác minh, trong thời gian ông Lê Ngọc Hậu giữ chức Giám đốc, trung tâm này đã có nhiều biểu hiện sai phạm mang tính hệ thống. Đáng chú ý, việc tổ chức đấu thầu thuê máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo không tuân thủ quy định; nhiều hợp đồng bị “thổi phồng” với việc kê khống số lượng, chủng loại thiết bị nhằm hợp thức hóa chi phí.
Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn phát hiện tình trạng cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề cho chính giáo viên của trung tâm để đủ điều kiện mở lớp. Nhiều giáo viên đứng lớp không đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy đối với các khóa đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng dành cho lao động nông thôn – đối tượng vốn cần được đảm bảo chất lượng đào tạo thực chất.
Sau quá trình thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”. Hồ sơ đã được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 16/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp Ea H’leo”, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Đáng nói, dù vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, song quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do việc thu thập tài liệu kéo dài, nhiều chứng cứ cần thời gian xác minh. Bên cạnh đó, ông Hậu được cho là đã liên tục gửi đơn tố cáo, kiến nghị đến nhiều cấp, nhiều ngành, đồng thời đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm tác động dư luận, gây nhiễu quá trình xác minh của cơ quan chức năng.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những “lỗ hổng” trong quản lý hoạt động đào tạo nghề, đặc biệt ở khu vực nông thôn – nơi các chính sách hỗ trợ đáng lẽ phải được triển khai minh bạch, đúng đối tượng. Việc khởi tố, xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan mà còn là bước cần thiết để củng cố kỷ cương, lấy lại niềm tin của người dân đối với các chương trình đào tạo nghề.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.