Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028: Chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk - Mondulkiri ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028: Chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 15/7, tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026 và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028 với chủ đề "Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Hội nghị là hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Ngài Kong Kimny, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận hai địa phương, giai đoạn 2024-2026 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri.

Ông nhấn mạnh, hội nghị lần này không chỉ đánh giá khách quan kết quả đạt được trong thời gian qua mà còn thống nhất các định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2028 nhằm tiếp tục hiện thực hóa phương châm quan hệ giữa hai nước: "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Đánh giá cao những thành quả hợp tác giữa hai địa phương, Ngài Kong Kimny cho rằng, các nội dung đã triển khai trong thời gian qua đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam. Mặt trận hai tỉnh đã phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới; nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chia rẽ khối đoàn kết; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân.

Ngài Kong Kimny, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Ngài Kong Kimny, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Theo Ngài Kong Kimny, việc duy trì trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa, thăm hỏi nhân dịp lễ, tết và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Đắk Lắk và Mondulkiri.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, với gần 72 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác không chỉ là yêu cầu về đối ngoại mà còn là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương.

Ông đánh giá, giai đoạn 2024-2026, Mặt trận hai tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng khu vực biên giới, qua đó góp phần củng cố lòng tin, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Mặt trận hai tỉnh cùng các lực lượng chức năng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị thời gian qua, đồng thời tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028 sẽ tiếp tục tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển khu vực biên giới, giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ và tăng cường đối ngoại nhân dân.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk báo cáo tổng kết việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Thanh Nga.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk báo cáo tổng kết việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Thanh Nga.

Theo báo cáo, trong ba năm qua, Mặt trận hai tỉnh đã cụ thể hóa hiệu quả các nội dung hợp tác bằng nhiều chương trình thiết thực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, hội đàm, phối hợp tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Riêng tại Đắk Lắk, hơn 375 tin, bài tuyên truyền và 125 hội nghị phổ biến pháp luật đã được tổ chức với trên 7.500 lượt cán bộ, nhân dân tham gia.

Nhiều mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì như "Cụm cư dân biên giới an toàn, đoàn kết", kết nghĩa khu dân cư hai bên biên giới, phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế, trao quà cho hộ nghèo, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tổ chức phiên chợ đoàn kết, giao lưu văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại… đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng hai địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn như hạ tầng giao thông kết nối khu vực biên giới còn hạn chế, đặc biệt là tuyến đường đến cặp cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết; nguồn lực dành cho hoạt động đối ngoại nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. Ảnh: Thanh Nga.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. Ảnh: Thanh Nga.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, thống nhất tiếp tục lấy phương châm "Tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực biên giới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và cùng phát triển" làm định hướng xuyên suốt.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý biên giới; phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, kết nối thanh niên, phụ nữ, các tổ chức thành viên; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho lưu học sinh Campuchia học tập tại Đắk Lắk; phối hợp tổ chức các phiên chợ đoàn kết, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ khám chữa bệnh, phát triển sinh kế; đồng thời duy trì cơ chế trao đổi thông tin, luân phiên tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri trao quà tặng Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri trao quà tặng Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Nga.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri; phía Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri cũng trao quà tặng Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa hai địa phương.

 

 

Thanh Nga