Mặt trận

Đắk Lắk: Nhiều tập thể, cá nhân xã Ea Bung được tặng Kỷ niệm chương, giấy khen vì an ninh biên giới Quốc gia

Thanh Nga - Ngọc Lân 24/02/2024 18:39

Ngày 24/2, UBND xã Ea Bung (huyện Ea Súp) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân năm 2024.

z5188684563860_aa0608f0d57a1d9fcee8a78224f43dad.jpg
Hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Tham dự chương trình có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nông Thị Thu; đại diện các đơn vị, địa phương, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại chương trình, các đơn vị đã phối hợp trao tặng 1 “Mái ấm nơi biên giới”, hơn 460 suất quà cho người có uy tín, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 1 mô hình sinh kế cho thanh niên; khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm động viên nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn.

anh-3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ea Bung là xã biên giới có đường biên dài khoảng 11,8 km, tiếp giáp với xã Noong Khơ Lấk, huyện Cô Nhéc (tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia). Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị), xã Ea Bung đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Đồn Biên phòng Yok M’Bre làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong năm, địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện hiệu quả chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng mới 1 mô hình “Nuôi cá nước ngọt thương phẩm”, mô hình “Nuôi cá thác lác”, xây dựng 1 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 80 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cho nhân dân được 126 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 8,8 triệu đồng, tư vấn sức khỏe được 26 lượt người.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, địa phương đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, qua đó gói hơn 1.000 bánh chưng, tặng 1 công trình nước sạch, 2 mô hình sinh kế, 165 suất quà cho các đối tượng tổng trị giá gần 200 triệu đồng…

anh-1.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Tại ngày hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia cho 10 cá nhân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện Ea Súp tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01 và thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Nhiều tập thể, cá nhân xã Ea Bung được tặng Kỷ niệm chương, giấy khen vì an ninh biên giới Quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO