Đắk Lắk: Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Sáng 9/12, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo: “Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh”.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan; thường trực Hội LHPN các xã, phường; người có uy tín, chức sắc, chức việc trong vùng triển khai Dự án 8 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo tại Hội thảo, hiện nay Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km2, quy mô dân số khoảng 3.346.853 người với 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4%; tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 16,3% dân số toàn tỉnh, tập trung ở 04 tôn giáo chính (Phật giáo, Tin lành, Công giáo, Cao đài). Toàn tỉnh có 102 xã/phường với 2.800 thôn/buôn/tổ dân phố (1.731 thôn, 615 buôn, 454 TDP, khu phố), trong đó có 524 thôn, buôn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng triển khai Dự án 8.
Giai đoạn 2020–2025, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 1.700 trường hợp tảo hôn, chủ yếu ở các dân tộc Êđê, M’nông, Gia Rai, Mông… Tình trạng này xuất phát từ phong tục, đời sống khó khăn và công tác tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng.
Xác định công tác tuyên truyền là nền tảng quan trọng trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức truyền thông. Hàng năm, tỉnh Hội đều chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông đa dạng: từ hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ đến tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi với nội dung gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.

Với vai trò chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2024, Hội LHPN tỉnh tổ chức 370 cuộc truyền thông, 71 cuộc đối thoại chính sách, phát hành 9.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới. Hội cũng tận dụng hiệu quả vai trò người có uy tín trong can thiệp, ngăn chặn các trường hợp chuẩn bị tảo hôn.
Từ năm 2022–2025, toàn tỉnh đã thành lập 411 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 95 “Địa chỉ tin cậy” và 62 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường THCS, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng bền vững.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, nguyên nhân của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trao đổi về vai trò và trách nhiệm của người có uy tín, chức sắc, chức việc trong việc định hướng nhận thức, thay đổi hành vi và lan tỏa thông điệp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng.
Đồng thời, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác vận động nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm tăng cường phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, già làng, người uy tín trong phòng chống tảo hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm.
Hội thảo là dịp để các cấp Hội và đội ngũ người có uy tín cùng nhìn nhận rõ hơn thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ đó thống nhất cách làm và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.