Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Tiếp tục khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Tiếp tục khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/11, UBND xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện trên địa bàn xã có 3.100 hộ dân đang bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang triển khai lực lượng sơ tán 1.000 người dân những vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn.

Lực lượng chức năng  tiếp tục di dời người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn. (ảnh C.A)
Lực lượng chức năng tiếp tục di dời người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn. (ảnh C.A)

Đồng thời, thông báo cho bà con chủ động di dời đồ đạc lên vị trí an toàn khi nước sông Ba tiếp tục dâng cao, phân công lực lượng chức năng ứng trực tại cơ quan để chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó và điều động lực lượng chốt chặn 24/24 tại các tuyến đường ngập nước, bờ tràn, khu vực nước chảy xiết để ngăn người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Tại xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), hiện có 1.965 hộ với 6.877 nhân khẩu bị ngập và cô lập hoàn toàn. Địa phương đã tiến hành di dời 60 hộ với 175 nhân khẩu ở vũng trũng thấp đến nơi an toàn. Song song đó, địa phương, huy động 2 ca nô để phục vụ di dời dân, huy động 11 phương tiện để phục vụ khơi thông dòng chảy.

Hiện nay các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa đang triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, chia cắt, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ đầy đủ cho người dân tại nơi sơ tán.

Tiếp tục di dời người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn. (ảnh X.H)
Tiếp tục di dời người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn. (ảnh X.H)

Lực lượng Quân sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được chỉ đạo phối  hợp và đề nghị các đơn vị Trung ương hỗ trợ tăng cường phương tiện, nhân lực cứu hộ.

Được biết, tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập sâu, chính quyền cảnh báo người dân tuyệt đối không đi lại qua dòng nước chảy xiết và tuân thủ hướng dẫn sơ tán đến nơi an toàn.

Xuân Hiếu