Đăk Nông: Hướng tới sự phát triển bền vững
Thời gian qua, việc kết hợp trong sản xuất nông - lâm được nhiều hộ nông dân tỉnh Đăk Nông áp dụng. Thực tế cho thấy, việc kết hợp này mang hiệu quả kinh tế cho bản thân từng hộ đồng thời đảm bảo canh tác bền vững, đặc biệt là ở những vùng đất dốc. Tới nay, tại Đăk Nông đã có hàng chục ngàn héc-ta đất nông nghiệp được canh tác theo hướng nông - lâm kết hợp.

Chăm sóc cây cà phê
Việc kết hợp sản xuất nông - lâm tập trung vào một số giống cây như Sao, Mắcca, Tếch, Bời lời, Muồng đen, Mít, Bơ, Xoài, Sầu riêng…
Tại xã Nhân Cơ (huyện Đăk R’lấp) hiện có khá nhiều hộ dân kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp. Trước, nhiều diện tích đất bạc màu, đất dốc thường bị bỏ hoang hoặc trồng sắn (mỳ), giá trị kinh tế thấp. Riêng đối với cây sắn có thể chịu được ở đất cằn, thiếu nước, nhưng cũng dễ làm cho đất bạc màu. Chính vì thế việc đưa cây gì vào diện tích đất này là rất quan trọng, giúp bà con thoát nghèo. Sau một thời gian tìm hiểu, trồng thử, tới nay nhiều hộ nông dân trong xã đã chọn cây Keo lai cùng với một số cây ăn quả như Sầu riêng, Bơ, Mít… Công cuộc này đã triển khai 3 năm, tới nay đã đem lại những hiệu quả tích cực. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, nhiều hộ gia đình đã trồng xen các loại màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chính điều đó sinh hoạt thường ngày của bà con bớt khó khăn đồng thời có thêm vốn đầu tư trở lại cho vườn cây.
Từ thực tiễn, bà con đã rút ra kinh nghiệm là để tăng thu nhập thì cần tích cực trồng nhiều cây, nuôi nhiều con. Nói theo bà con thì đó là biện pháp cần thiết để nếu rủi ro chỗ này thì có chỗ khác bù vào. Việc phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm kết hợp tiết kiệm được công chăm sóc, chi phí đầu tư, và một điểm rất quan trọng là góp phần chống xói mòn, cải tạo đất theo hướng phát triển bền vững.
Tương tự, tại xã Đăk D’rô (huyện Krông Nô), tới nay đã có nhiều diện tích đất sản xuất theo hướng nông - lâm kết hợp. Đáng chú ý nhất là việc trồng cây hương lấy gỗ làm trụ sống trồng tiêu. Chưa dừng lại, bà co còn trồng xen các loại cây như Sưa đỏ, Lát hoa, Cẩm lai…, đó là những loại cây gỗ quý, giá trị kinh tế cao, tuy thời gian thu hoạch kéo dài. Những loại cây này khi lớn sẽ trở thành cây chắn gió, tạo bóng mát cho cây cà phê phát triển. Tại xã Đăk Lao (huyện Đăk Mil) cũng có một số hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả từ sản xuất nông - lâm kết hợp. Bà con trồng xen các loại cây Sầu riêng, Bơ, Muồng đen, Bời lời…, đều thu được kết quả tốt.
Tạo ra sự đa dạng sản phẩm trong một diện tích đất nhất định, đó là một hướng đi đúng của bà con nông dân ở nhiều huyện thuộc tỉnh Đăk Nông.
Cũng tại huyện Đăk Mil, việc quy hoạch để sản xuất cà phê bền vững đã được triển khai tốt. Hiện tại, diện tích cà phê toàn huyện là 21.102 hec-ta, sản lượng hàng năm đạt trên 44.000 tấn. Rút kinh nghiệm thời gian trước, tới nay Đăk Mil đã khắc phục việc chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng sản phẩm, thông qua việc áp dụng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt.
Chương trình “cà phê sạch” được Đăk Mil phổ biến rộng khắp trong tất cả các hộ bà con trồng cà phê. Tại xã Đăk Lao, trên những bức tường nhà dân có gắn tấm biển xanh: “Chương trình cà phê hạnh phúc. Đến năm 2020, chúng tôi sẽ trở thành doanh nhân trồng cà phê”. Đây chính là mục tiêu của người trồng cà phê, hướng tới sự phát triển bền vững. Muốn có được điều đó, người trồng cà phê phải áp dụng bộ tiêu chuẩn 4C và Utz, sản xuất theo hướng bền vững. Khi tham gia chương trình, bà con được tham dự nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, từ cách bón phân, tưới nước, cắt cành, tạo tán cho đến thu hoạch… Chính vì thế, người trồng cà phê không chỉ hạn chế được tình trạng lãng phí các loại nông dược, phân bón, nguồn nước tưới, hạ giá thành đầu tư mà còn nâng cao được chất lượng cà phê nguyên liệu.
Bằng cách đi đúng, sản xuất ở Đăk Nông đã ngày một trở nên bền vững hơn, đời sống của bà con cũng từng bước được cải thiện.