Đắk Nông: Triệt phá 4 nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh

Thanh Nga 17/10/2023 18:24

Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh, triệt phá 4 nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, liên tỉnh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau 4 giai đoạn thực hiện đấu tranh chuyên án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, bắt giữ 4 nhóm 11 đối tượng thực hiện 33 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (huyện Đắk R’lấp 14 vụ, thành phố Gia Nghĩa 6 vụ, Đắk Mil 2 vụ, Đắk Song 3 vụ, Tuy Đức 1 vụ), tỉnh Bình Phước 2 vụ, tỉnh Lâm Đồng 5 vụ.

Đây là những đối tượng từng có tiền án, thực hiện hành vi trộm cắp chuyên nghiệp, lưu động, liên tỉnh và có sự bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng chủ yếu trộm cắp các tài sản như tiền vàng, máy tính, điện thoại di động, xe máy, nông sản...

Đơn cử như nhóm Phạm Văn Thái (SN 1981), Võ Văn Hoài (SN 1991), Nguyễn Thế Duy (SN 1984), cùng trú tại huyện Phú Riềng, Vũ Quốc Hòa (SN 1989), trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước và Nguyễn Đức Dưng (SN 1992), trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đây là nhóm đối tượng từng có tiền án (Dưng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Thái có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Hoài có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và không có công ăn việc làm ổn định.

Phương tiện các đối tượng sử dụng đi trộm cắp tài sản.

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái chở nhau từ tỉnh Bình Phước qua tỉnh Đắk Nông tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong tháng 5 năm 2023, các đối tượng thuê xe ô tô rồi gắn các biển số giả, lợi dụng đêm khuya khi người dân ngủ say cạy cửa đột nhập vào nhà thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản (hạt tiêu khô, điện thoại di động, xe máy...) của các hộ dân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk R’lấp đã thu giữ 2 xe ô tô (phương tiện thực hiện hành vi phạm tội), 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 xe máy, 19 bao hạt tiêu khô với tổng trị giá tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt là gần 120 triệu đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến (SN 1975), Ngô Văn Hoàng Long (SN 1990), trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và Huỳnh Quốc Đạt (SN 1985), trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này không có việc làm ổn định, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Lợi dụng lúc người dân ngủ say, từ năm 2022 đến cuối tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng này đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Ngoài ra, Long còn khai đã cùng với Tuyến thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk R’lấp đã thu giữ 1 xe máy, 4 điện thoại di động, các công cụ phương tiện như kìm các loại, vam phá khóa, tuốc nơ vít, chìa khóa két sắt, khò, bộ mở khóa bằng kim loại...

Các phương tiện, tang vật thu giữ trong quá trình đấu tranh chuyên án.

Trung tá Nguyễn Du, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết: "Các đối tượng trong chuyên án này là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có tiền án, chúng thực hiện hành vi trộm cắp có sự bàn bạc thống nhất, phân công nhiệm vụ với nhau. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, công cụ và dò la nắm bắt tình hình, các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, nhất là thời điểm đêm tối, chủ nhà ngủ say để đột nhập vào lấy trộm tài sản rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi tài sản lại càng khó khăn hơn. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã thu giữ nhiều tang vật có giá trị để làm thủ tục trả lại cho người bị mất".

Cũng theo Trung tá Nguyễn Du, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp: "Trong những tháng cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau. Vì vậy, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về phòng, chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và các ngành chức năng, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và ý thức tự bảo quan tài sản của mình cũng như tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Nông: Triệt phá 4 nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO