Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đắk Nông: Xử lý nhiều cán bộ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Nông: Xử lý nhiều cán bộ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đắk Nông là một trong những điểm nóng của cả nước về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Trước những sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ, công chức bằng các hình thức cho thôi việc, luân chuyển, điều động, kể cả xử lý hình sự.

Nhiều diện tích rừng ở Đắk Nông bị lấn chiếm.

Cụ thể, liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song) để mất hơn 255 ha rừng, ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo của Công ty gồm: Phạm Đình Dũng (55 tuổi), nguyên Giám đốc; Đinh Văn Triều (44 tuỏi), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Thế Nga (52 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng. Cùng với đó, ngày 15/8 Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Triều và ông Nga. Riêng ông Phạm Đình Dũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2014, Công ty này đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, với tổng diện tích rừng bị phá hơn 255 ha. Nhiều diện tích đất lâm nghiệp của Công ty cũng bị người dân xâm chiếm để sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở. Tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên lâm phận của Công ty diễn ra phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, trong thời gian này, 3 bị can nói trên đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao để ngăn chặn, xử lý.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận: Từ năm 2008 - 2016, chi bộ Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, để rừng tự nhiên bị phá và người dân lấn chiếm trong thời gian dài với diện tích khoảng 2.700ha. Ngoài ra, có 13 cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty tham gia mua bán đất rừng nhưng không bị Công ty xử lý kỷ luật.

Trước đó, ngày 7/8, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quyết Tâm (SN 1959), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân; đồng thời bắt tạm giam em trai của ông Tâm là Trần Đức Tính (SN 1980), nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014, hai anh em Tâm và Tính đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến làm mất 76,66 ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, tiểu khu 1687 và các khoảnh 5, 7, 9 tiểu khu 1707 do Công ty quản lý. Khám xét nơi ở Trần Đức Tính, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng (2 súng tự chế, 1 súng thể thao), 20 viên đạn các loại và 2 mã tấu.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố thêm 3 chủ rừng khác về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố, bắt giam ông Phạm Quốc Đính (SN 1958), nguyên Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa; khởi tố, bắt giam ông Lê Xuân Bảo (SN 1959), nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Quảng Đức và ông Thái Thanh Tâm (SN 1962), nguyên Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng Công ty.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đắk Nông và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản xử lý kỷ luật đối với 43 cán bộ, công chức kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm thuộc các Huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức bằng các hình thức: Kiểm điểm rút kinh nghiệm 28 công chức; khiển trách 7 công chức; cảnh cáo 4 công chức; cách chức 3 công chức; buộc thôi việc 1 công chức.

Đã luân chuyển, điều động và bổ nhiệm mới chủ tịch, giám đốc và các phó giám đốc nhiều Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và các Ban quản lý rừng phòng hộ như: Đắk Wil, Nam Tây Nguyên, Đức Hòa, Nam Nung, Đắk Măng, Gia Nghĩa,…

Được biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 11 vụ với 42 bị can về hành vi hủy hoại rừng, 4 vụ với 6 bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Đặc biệt còn khởi tố, bắt giam ông Phạm Xuân Sáng (nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội phòng chống khủng bố Công an tỉnh Đắk Nông) về hành vi bảo kê hủy hoại rừng.

Nguyễn Tuấn Kiệt