Dakruco – Mùa xuân của bản lĩnh, đổi mới và khát vọng phát triển bền vững
Giữa đại ngàn Tây Nguyên bát ngát, khi những cơn gió mùa khô mang theo hương nắng mới báo hiệu xuân về, trên những nông trường cao su của Công ty Cao su Đắk Lắk (Dakruco), nhịp lao động vẫn rộn ràng, bền bỉ. Trên từng lô cây thẳng tắp, dòng mủ trắng lặng lẽ chảy, kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người lao động. Năm 2025 khép lại không chỉ bằng những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn bằng niềm tin vững chắc vào một chặng đường phát triển bền vững, xanh và có trách nhiệm của Dakruco trong tương lai.

Bản lĩnh vượt khó trong bối cảnh nhiều thách thức
Năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều biến động đối với ngành cao su. Giá cả thị trường thế giới biến động khó lường, chi phí vật tư đầu vào tăng cao, yêu cầu ngày càng khắt khe về quản trị doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và các tiêu chuẩn phát triển bền vững đặt ra không ít áp lực cho các doanh nghiệp nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, Dakruco đã thể hiện rõ bản lĩnh của một doanh nghiệp nhà nước có truyền thống, biết kế thừa kinh nghiệm, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy quản trị và điều hành.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng thuận, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật – quản trị, Dakruco đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Đây không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực, mà còn là thành quả của quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý được kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sản lượng khai thác mủ cao su toàn Công ty đạt khoảng 8.572 tấn, vượt hơn 112% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh rõ hiệu quả từ việc chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức khai thác khoa học, bố trí lao động hợp lý và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
Cùng với sản lượng, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 705,61 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2024. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 88,41 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra, đạt 110,2% kế hoạch, tăng mạnh 75,8% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy năng lực điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả năng kiểm soát chi phí và tận dụng tốt cơ hội thị trường của Dakruco trong bối cảnh nhiều thách thức.
Một điểm nhấn quan trọng khác là giá bán bình quân sản phẩm mủ cao su năm 2025 đạt 48,3 triệu đồng/tấn, tương đương 115% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với năm 2024. Việc nâng cao giá trị sản phẩm không chỉ góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận mà còn tạo điều kiện để Công ty tái đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành cao su.

Lấy người lao động làm trung tâm phát triển
Phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chăm lo đời sống người lao động luôn là quan điểm xuyên suốt của Dakruco. Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng, vượt 108,3% kế hoạch năm, tăng 13,2% so với năm 2024. Đằng sau những con số ấy là sự quan tâm toàn diện đến điều kiện làm việc, chế độ chính sách, an sinh xã hội và xây dựng môi trường lao động ổn định, gắn bó lâu dài.
Song song với đó, Dakruco luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội. Trong năm 2025, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền hơn 209 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk, khẳng định vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên.

Trong bức tranh chung ấy, nhiều đơn vị trực thuộc đã trở thành những “điểm sáng” tiêu biểu, hoàn thành kế hoạch năm sớm, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nông trường 19/8 đến ngày 20/12/2025 đã đạt hơn 2.106 tấn mủ quy khô, tương đương 100,39% kế hoạch năm, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật lao động nghiêm túc và chủ động trong tổ chức sản xuất.
Đặc biệt, Công ty TNHH PTCS Đắk Lắk – Mondulkiri (Dakmoruco), đơn vị liên kết của Dakruco, đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2025 trước 33 ngày, với 3.005.206 kg mủ quy khô, đạt 100,17% kế hoạch năm. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả mô hình liên kết, hợp tác và mở rộng không gian phát triển của Dakruco.
Khát vọng đổi mới cho chặng đường phía trước
Nhìn lại năm 2025, có thể khẳng định Dakruco đã đi qua một năm đầy thử thách bằng sự vững vàng, bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Những kết quả đạt được không phải là sự may mắn nhất thời, mà là thành quả của quá trình đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học – công nghệ và phát huy vai trò then chốt của con người.

Bước sang năm 2026, Dakruco đặt ra những mục tiêu cụ thể, giàu khát vọng: sản lượng mủ cao su đạt khoảng 8.773 tấn; sản lượng sầu riêng 700 tấn; doanh thu toàn Công ty trên 814 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 91 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước trên 150 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Dakruco tiếp tục mở rộng đầu tư theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững. Công ty dự kiến trồng mới xen canh khoảng 350 ha cà phê, hướng tới mục tiêu đến năm 2028 có khoảng 1.000 ha cà phê trồng xen. Đồng thời liên danh, góp vốn thành lập công ty kiểm định và xuất khẩu nông sản; xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến trái cây, nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao.
Cùng với phát triển sản xuất, Dakruco đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng năng lượng sạch trong chế biến, duy trì và mở rộng các chứng chỉ ISO, Nhãn hiệu Cao su Việt Nam, FSC/FM-CoC, tiếp cận thị trường tín chỉ carbon, sẵn sàng đáp ứng các quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Những bước đi này thể hiện rõ quyết tâm định hình một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm.
Xuân mới 2026 đang về trên những vườn cao su xanh thẳm. Từng dòng mủ trắng vẫn lặng lẽ chảy, như biểu tượng của sự bền bỉ, của khát vọng vươn lên và của một doanh nghiệp luôn gắn bó mật thiết với đất và người Tây Nguyên. Với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, Dakruco hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk và xứng đáng là điểm tựa tin cậy trong hành trình phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam.