Đầm ấm Ngày hội Đại đoàn kết

Tuấn Quang (thực hiện) 11/11/2017 08:35

Những ngày qua không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) diễn ra khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha đã chia sẻ về không khí của ngày hội với PV báo Đại Đoàn Kết.

Ông Dương Sà Kha.

PV: Xin ông cho biết Ngày hội năm nay có quy mô như thế nào?

Ông Dương Sà Kha: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một hoạt động thiết thực, bổ ích được tổ chức hàng năm tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày hội năm nay tỉnh Sóc Trăng tổ chức đồng loạt ở 775/775 khu dân cư, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18/11/2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức điểm 11 điểm ngày hội tại 11 khu dân cư tiêu biểu ở các huyện, thị xã.

Mỗi điểm chỉ đạo sẽ có các đồng chí là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành các cấp cùng dự.

Nhằm đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động mang tính chất cộng đồng như: vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà, tặng học bổng, tổ chức bữa cơm đoàn kết…biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm của Ngày hội là gì thưa ông?

- Ngày hội năm nay là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam đồng thời đẩy mạnh tập trung tuyên truyền về thành tựu của tỉnh Sóc Trăng sau 25 năm tái lập tỉnh và thông tin về những tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, những tiềm năng, cơ hội và thách thức cho cộng đồng ở các KDC.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh còn lồng ghép thông tin, tuyên truyền về các dự án, các công trình trọng điểm đang và sẽ triển khai để nhân dân biết và đồng tình ủng hộ.

Kêu gọi bà con chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thay đổi phương thức sản xuất, nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp… Trong đó, đáng chú ý là kết quả hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Vậy thưa ông, kết quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thời gian qua ở Sóc Trăng đạt được như thế nào?

- Thực hiện cuộc vận động, nhiều mô hình thiết thực như “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Hỗ trợ bò sinh sản trong đồng bào dân tộc Khmer”, “Cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được thực hiện cùng các mô hình tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ, phát triển hợp tác xã,… đã giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Hàng năm MTTQ các cấp tổ chức vận động “Quỹ vì người nghèo” trên 15 tỷ đồng, vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 200 tỷ đồng, vận động xây dựng trên 400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Riêng năm 2017, đã vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 2 tỷ đồng; vận động quỹ Cứu trợ trên 1,06 tỷ đồng và đã xuất Quỹ cứu trợ đồng bào trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn 275 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và Bắc Bộ tổng số tiền 900 triệu đồng.

Những thành tích của Mặt trận đã góp phần tập hợp và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầm ấm Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO