Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Tết
Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ là một chính sách hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra sôi động tại nhiều cửa khẩu, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, ngành Hải quan đã chủ động bố trí lực lượng trực, vừa bảo đảm thông quan hàng hóa thông suốt, vừa tăng cường kiểm soát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ ổn định thị trường và an ninh kinh tế.


Cục Hải quan vừa ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bố trí đủ lực lượng trực làm việc trong các ngày nghỉ Lễ, Tết sắp tới, nhằm bảo đảm giải quyết công việc, giữ an toàn trụ sở, tài sản cơ quan và đặc biệt là thông quan hàng hóa kịp thời cho doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế để phân công, bố trí cán bộ, công chức, người lao động trực làm việc phù hợp; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, duy trì trực hệ thống để bảo đảm hoạt động thông suốt. Việc chuẩn bị này càng có ý nghĩa khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026, trong khi Tết Dương lịch 2026 nghỉ 1 ngày (1/1/2026). Khoảng thời gian nghỉ dài đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành, tổ chức thực thi nhiệm vụ của lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm.

Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15/12, ngành Hải quan đã bảo đảm thông quan thông suốt cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với kim ngạch đạt 883,72 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,43%. Đà tăng tốc mạnh mẽ của xuất nhập khẩu vào những tháng cuối năm, cùng triển vọng cán mốc kỷ lục mới, đang tạo lực đẩy rõ nét cho thu ngân sách tại nhiều đơn vị Hải quan trên cả nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động không chỉ phản ánh sức sống của nền kinh tế mà còn là động lực chính giúp thu ngân sách Nhà nước tại nhiều đơn vị Hải quan tăng trưởng ấn tượng. Điển hình như Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII) đã đạt số thu ngân sách 2.009 tỷ đồng, bằng 139% chỉ tiêu được giao. Kết quả này ghi dấu nỗ lực lớn của đơn vị trong bối cảnh cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu chủ yếu thuộc loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất - những lĩnh vực có tỷ trọng chịu thuế không cao.

Theo lãnh đạo Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng, bên cạnh thuận lợi từ sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, đơn vị cũng đối mặt nhiều thách thức trong công tác nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là khi các dự án đầu tư mới trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp chế xuất, không phát sinh thuế từ nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định. Trước thực tế đó, năm 2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, hạn chế tối đa ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Siết chặt kiểm soát, chống buôn lậu dịp cuối năm

Song song với nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được tăng cường, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong quản lý, kiểm soát địa bàn biên giới. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do đặc thù tuyến biên giới đất liền có nhiều đường mòn, lối mở, trong khi các đối tượng vi phạm thường lợi dụng chính sách thông thoáng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Ở khu vực phía Bắc, Chi cục Hải quan khu vực I cũng đang triển khai cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh - những địa bàn được đánh giá là “nóng”. Đến ngày 30/11/2025, đơn vị đã xử lý 1.145 vụ vi phạm, thu phạt 86,8 tỷ đồng, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vàng, ngoại tệ, hàng đã qua sử dụng và 30 vụ ma túy với tổng tang vật lên tới 367 kg.

Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng dịp cuối năm, các đơn vị Hải quan xác định rõ mục tiêu vừa bảo đảm thông quan hàng hóa thông suốt, vừa kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh “điểm nóng”. Việc duy trì lực lượng trực, tăng cường quản lý rủi ro, phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ được xem là giải pháp then chốt để ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” trong dịp Tết, tạo thuận lợi cho thương mại, đồng thời giữ vững kỷ cương, pháp luật và an ninh kinh tế quốc gia.

Xuân Dung