Đậm tình đoàn kết
Năm 2013, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam thực hiện chương trình kết nghĩa với huyện Lạ Màm, tỉnh SêKông (Lào). Qua hơn 3 năm thực hiện các nội dung ký kết, hai địa phương đã hợp tác có hiệu quả góp phần giúp nhau cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ khám bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho nhân dân huyện Lạ Màm.
Hội nghị thường niên năm 2015 giữa thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam và Lạ Màm, (Sêkông, Lào) vừa diễn ra tại Hội trường Ủy ban chính quyền huyện Lạ Màm. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa hết sức quan trọng để thành phố Tam Kỳ và Lạ Màm hợp tác có hiệu quả góp phần giúp nhau cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, thắt chặt tình hữu nghị.
Lần này, ngoài đoàn đại biểu dự hội nghị thường niên còn có đoàn cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ đến khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người nghèo và các đối tượng chính sách của huyện bạn. Việc làm này đã thể hiện tình cảm gắn bó và tình đoàn kết hữu nghị từ bao đời của nhân dân hai địa phương. Đặc biệt, thành phố Tam Kỳ đã trao tặng Lạ Màm thiết bị y tế gồm 41 danh mục với tổng giá trị 100.000USD.
Bác sĩ Phu Khắn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh SêKông, (Lào) tâm sự. “Chúng tôi rất vui mừng và cám ơn sự hỗ trợ của thành phố Tam Kỳ đối với ngành y tế của tỉnh SêKông. Món quà tặng này là vô cùng quý báu. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cán bộ quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị này”.
Trước đó, năm 2014, đoàn công tác của thành phố Tam Kỳ đã hỗ trợ huyện bạn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y, cung cấp giống cây trồng, con vật nuôi; Cấp 3 suất học bổng cho lưu học sinh huyện Lạ Màm; Tài trợ kinh phí đào tạo Tiếng Việt cho 10 cán bộ huyện; Hỗ trợ cán bộ, giáo viên huyện Lạ Màm về các chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực giáo dục, quản lý đô thị.
Ông Pheng-sỉ Si-la-vi – Bí thư, Huyện trưởng huyện Lạ Màm, tỉnh SêKông (Lào) cho biết: sự hợp tác của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và huyện Lạ Màm, tỉnh SêKông là một biểu tượng sinh động cho mối tình đoàn kết giữa hai dân tộc trong hàng chục năm qua.
Tại hội nghị thường niên năm 2015, hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai địa phương về mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nhằm giúp mọi người hiểu được ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó, nâng cao ý thức gìn giữ và vun đắp mối quan hệ ngày càng bền chặt. Ngoài ra, hai bên còn thống nhất trong năm 2015-2016 sẽ hợp tác hỗ trợ cho nhau trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động của Đoàn thanh niên, các hội, đoàn thể.
Hai bên đã thống nhất việc tổ chức Hội nghị thường niên năm sau sẽ diễn ra vào tháng 8-2016 tại thành phố Tam Kỳ trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đây là cơ hội và điều kiện để tình hữu nghị của hai địa phương càng thêm bền chặt.