Dân ngoại thành TP HCM khát nước sạch
TP Hồ Chí Minh dự kiến cuối năm 2015 tất cả 100% người dân được dùng nước sạch. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có hàng ngàn hộ dân chưa có nước sạch, chưa được tiếp cận nguồn nước đạt vệ sinh. Hầu hết các hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung ở các quận huyện ngoại thành như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè…
Ghi nhận trong mấy tháng qua, nhiều hệ thống đường ống dẫn nước sạch đã tiếp cận được với các hộ dân ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, nhất là một số nơi ở khu vực ngoại thành.
Một cán bộ của Sở GTVT cho biết, việc cấp nước sạch chính là ưu tiên hàng đầu của thành phố trong thời gian qua. Ngoài việc xây dựng đường ống, thành phố còn mở rộng các kênh phát triển nước sạch theo hình thức tư nhân hóa.
Chính điều này đã giúp số lượng người dân được tiếp cận với nguồn nước được nhiều hơn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã cấp nước sạch thêm cho 57.414 hộ. Phát triển mạng lưới đường nước thêm 550,2km, xây 28 trạm cấp nước, lắp hơn 200 bồn nước tập trung phân phối nước… Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn gần 400 ngàn hộ dân chưa được tiếp cận với nguồn nước.
Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, để hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân có nước sạch, thành phố cần nguồn vốn khoảng 5.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu chỉ trông chờ nguồn vốn ngân sách thì chắc chắn không đủ và chậm triển khai nên việc tư nhân hóa là con đường nhanh nhất để giúp nước sạch nhanh chóng đến với các hộ dân.
Một số người dân sinh sống gần đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) phản ánh, chính quyền địa phương xây dựng đường ống nước thì họ lại không được lắp đồng hồ và sử dụng nguồn nước này. Tìm hiểu thêm, thực tế thì các khu nhà trọ, khu nằm trong quy hoạch, khu chưa được cấp quyền sử dụng đất… nhưng có dân sinh sống thì chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Các hộ dân thường sử dụng nước bằng cách hệ thống bơm thô sơ và giếng tự khoan xuống lòng đất, sau đó dùng các thiết bị lọc tư nhân để làm sạch nguồn nước. Những nguồn như vậy đều không được cấp giấy chứng nhận hợp vệ sinh khiến người dân vô cùng lo lắng.
Điều đáng nói, do địa hình ở khu vực TP HCM khá thấp, hệ thống kênh rạch nhiều nên hầu hết nước ngầm ở thành phố đều trong tình trạng nhiễm phèn mặn. Ngoài ra, tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt do công nghiệp, nước thải tồn đọng nên nguồn nước sinh hoạt rất khó đạt chuẩn an toàn.
Hiện nhiều người dân phải đi mua nước sạch ở khu vực phía Đông thành phố như Cần Giờ, Nhà Bé kéo dài từ nhiều năm qua nhưng chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Theo lãnh đạo Sở GTVT, dù thành phố đã có nghị quyết về việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% số hộ dân trong năm 2015 nhưng đến nay, có thể tiến trình sẽ bị chậm trễ do nguồn vốn đầu tư còn thiếu. Chính vì thế, rất nhiều người dân vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước mất vệ sinh.