Đàn ông Hà Lan cao nhất thế giới
Khi nhắc tới chiều cao, chắc chắn đàn ông Hà Lan và phụ nữ Latvia sẽ vượt lên trên các quốc gia còn lại với chiều cao trung bình lần lượt đạt 1,83 m và 1,7 m, một nghiên cứu mới cho hay.

Ảnh minh họa.
Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí eLife đã theo dõi xu hướng tăng trưởng con người ở 187 quốc gia trên thế giới từ năm 1914 đến nay. Theo nghiên cứu, đàn ông Iran và phụ nữ Hàn Quốc có mức độ tăng trưởng nhanh nhất, tăng chiều cao lần lượt 16 cm và 20 cm. Con số này ở Anh là 11 cm.
Điều này trái ngược với đàn ông và phụ nữ ở Mỹ, khi chiều cao của họ bắt đầu chững lại những năm 1960 và 1970. Trong suốt thế kỷ vừa qua, mức tăng trưởng chiều cao của họ chỉ đạt trung bình là 6 cm đối với đàn ông và 5 cm đối với phụ nữ. Thực tế cũng cho thấy người Mỹ đã bị tụt hậu trong bảng xếp hạng chiều cao thế giới. Hồi năm 1914, đàn ông Mỹ đứng thứ 3 và phụ nữ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng này, nhưng ngày nay chỉ ở vị trí khiêm tốn 37 và 42.
Sự thống trị về chiều cao giờ đây lại thuộc về các nước châu Âu, nhưng dữ liệu cho thấy xu hướng tăng trưởng chiều cao tổng thể ở phương Tây lại không cao.
Theo nghiên cứu mới, đà ông Đông Timor có chiều cao trung bình thấp nhất - 1,6 m - và phụ nữ Guatemala vẫn giữ nguyên danh hiệu này kể từ năm 1914 đến nay. Theo báo cáo, cách đây 1 thế kỷ, chiều cao trung bình của một phụ nữ Guatemala 18 tuổi là 1,4 m và ngày nay nó chỉ gần đạt 1,5 m.
Trong khi đó, khu vực Đông Á là có xu hướng tăng trưởng chiều cao nhanh nhất. Người dân Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày nay đã cao hơn rất nhiều so với cách đây 100 năm.
Một số nước ở khu vực cận Sahara thậm chí còn chứng kiến chiều cao trung bình giảm đi. Các quốc gia như Uganda và Sierra Leone đều chứng kiến chiều cao trung bình của người dân giảm đi vài cm.
Theo ông Majid Ezzati, trưởng nhóm nhà khoa học nghiên cứu, diễn biến tăng trưởng chiều cao không chỉ phụ thuộc vào gen như nhiều người lầm tưởng mà còn do yếu tố môi trường sống. Yếu tố này gồm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, vấn đề dinh dưỡng… Ngoài ra còn xét đến sức khỏe và dinh dưỡng của người mẹ trong thời kỳ mang thai.
Nghiên cứu cũng cho hay, những người cao thường sống lâu hơn và ít chịu rủi ro bị mắc bệnh tim mạch hơn. Tuy nhiên, họ lại dễ bị mắc một số chứng ung thư như ung thư trực tràng, ung thư vú và ung thư buồng trứng.