Dân vận khéo để bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng 15/6, đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013-2015) do Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương, UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh hội nghị.
Chủ trì hội nghị có: Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam.
Hội nghị trực tuyến ngoài điểm cầu tại Bộ Công an còn có sự tham gia tại điểm cầu tại các Sở Công an của các tỉnh thành: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Nam Định, Phú Yên, Đắk Nông, Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Long An. Kết quả thực hiện hai chương trình phối hợp đã đem lại một số thành công ở các khía cạnh: Nâng cao nhận thức, xây dựng tác phong dân vận cho cán bộ chiến sĩ; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, hoạt động xã hội từ thiện của lực lượng công an nhân dân. Ví dụ về cải cách hành chính trong các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp chứng minh nhân dân; quản lý vũ khí; vật liệu nổ; đăng ký quản lý phương tiện tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt đã triển khai hộ chiếu điện tử, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, chính xác.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đổi mới nhiều nội dung, hình thức. Công an các địa phương đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên ký giao ước thi đua, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe dân”… Đã xuất hiện nhiều cách làm hay như hội thi “Dân vận khéo”, “Sổ vàng lập công”, “Văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ chiến sĩ”…

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao
kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các lãnh đạo Bộ Công an.
Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013-2015) giữa Bộ Công an với UBTƯMTTQ Việt Nam được triển khai theo chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013. Chương trình được lồng ghép thực hiện song song với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015”.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện những gương, mô hình tốt được Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận như: Mô hình “khéo vận động, tranh thủ các chức sắc, chức việc trong công tác tôn giáo; người có uy tín trong vùng đồng bào tộc thiểu số tham gia đảm bảo ANTT trong vùng tôn giáo, dân tộc; mô hình “Dân vận khéo trong vận động đối tượng ra đầu thú”. Với Công an tỉnh Phú Yên, tiêu biểu là mô hình “Phối hợp tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT”. Ví dụ: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 để gây rối, chia rẽ. Hoặc đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền tới nhân dân sau khi triệt phá thành công tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia sơn”. Với Công an tỉnh Điện Biên, nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã tổ chức truy bắt vận động ra đầu thú 16 đối tượng cầm đầu, tích cực hoạt động lập Vương quốc Mông, thu 226 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan…
Nhận định về kết quả qua hai chương trình phối hợp, Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an nói: “Sở dĩ có được kết quả như báo cáo là do có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức tại cơ sở. Đây là những hạt nhân của phong trào vì họ tham gia trực tiếp với nhân dân. Và chỉ khi có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân thì công an mới thành công. Dựa vào dân nên chúng ta mới có phong trào ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Tại hội nghị trực tuyến, thay mặt UBTƯMTTQ Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương. Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an giai đoạn 2016 – 2021.