Mặt trận

Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2023

Vũ Mạnh - Quang Vinh 10/01/2024 19:56

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan; ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan.

z5058314797138_b976b661afa53ec3e255f98901a0bc58.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng toàn thể đảng viên Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2023, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chương trình công tác năm. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan ngày càng thường xuyên chặt chẽ và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột xuất trong năm.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

z5058304075950_0c36d119f3c46386ed0dccba73fdfc41.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của đảng viên, quần chúng, phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị cơ bản giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong muốn, trong năm 2024, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực hết mình để cùng phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị, Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cần quan tâm hơn nữa tới việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định mới của Đảng; chú trọng việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong các chi bộ; tích cực, chủ động chuyển đổi số trong công tác Đảng…

z5058304207027_861c26c7ae46f1e7e720b2e80bf94347.jpg
Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm sẽ tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, ông Đỗ Việt Hà đề nghị, trong năm 2024, Đảng ủy Cơ quan cần triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2027; Hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội chi bộ trong năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung và cụ thể hóa những gợi mở của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Cơ quan.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan; nỗ lực, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

z5058304092313_4d0939b1aa6d61e8b59bb7bbe56f17b1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan trao giấy khen cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2023.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các chi bộ cần đảm bảo nguyên tắc hoạt động của đảng, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà kỳ vọng, phát huy những kết quả đạt được, toàn Đảng bộ sẽ bước sang năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm mới, nhiệt huyết mới để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố và trao quyết định khen thưởng các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2023; công bố và trao quyết định khen thưởng đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

z5058304138384_80a92b6d67ae7fb239a51e929e2fc336.jpg
Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ.

* Trước đó, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Công Thứ, chi bộ Sinh vật cảnh; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thành Nam, chi bộ Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO