Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Đảng Dân chủ chính thức đề cử Hillary Clinton

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đảng Dân chủ chính thức đề cử Hillary Clinton

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bà Hillary Clinton đã đảm bảo được vị trí ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ tại cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới trong đêm 26/7 (giờ Mỹ), sau những bài phát biểu tán dương từ chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu đối thủ Bernie Sanders.

Đảng Dân chủ chính thức đề cử Hillary Clinton

Bà Hillary Clinton tạo nên lịch sử khi trở thành nữ ứng viên đầu tiên
đại diện chính đảng lớn tranh cử Tổng thống. (Nguồn: PBS).

Người được lựa chọn

Trong một khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết của đảng Dân chủ, cựu đối thủ của bà Clinton, Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders, đã nói rằng bà Clinton, 68 tuổi, nên nhận được đề cử ứng viên của đảng, sau khi giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc bầu cử ở từng bang, trong đại hội tổ chức ở Philadelphia.

Sau quãng thời gian ¼ thế kỷ tham gia chính trị và trở thành một người hết lòng vì cộng đồng, cựu Đệ nhất phu nhân-cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ chính thức trở thành ứng viên đại diện một chính đảng lớn để đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, sau khi bà nhận đề cử này vào đêm thứ Năm tới (theo giờ Mỹ).

“Nếu như có bất kỳ cô gái nào đang thức khuya để theo dõi sự kiện này, hãy để tôi nói rằng: Tôi có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nhưng người tiếp theo có thể là một trong số các bạn” - Bà Clinton phát biểu qua một đoạn video kết nối vệ tinh trong đại hội.

Trong lúc tán dương bà Clinton, các đại biểu đảng Dân chủ đều cho rằng việc lựa chọn một phụ nữ đại diện cho đảng là một cột mốc trong lịch sử kéo dài 240 năm của nước Mỹ. Phụ nữ Mỹ được quyền bầu cử bắt đầu từ năm 1920 sau lần sửa đổi Hiến pháp thứ 19 của nước này.

Chồng của bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, cũng có bài phát biểu tại đêm hội nghị, trong đó mô tả vợ mình như một người luôn tràn đầy động lực để tạo nên sự đổi mới.

“Hillary hoàn toàn đủ khả năng để giành lấy cơ hội này và giảm các nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, và bà ấy vẫn là người tạo nên thay đổi tốt nhất mà tôi từng biết” - ông Clinton nói.

Tại đêm đại hội này, ông Bernie Sanders cũng lên tiếng ủng hộ bà Clinton, dù rằng nhiều người ủng hộ ông vẫn tổ chức tuần hành phản đối ở Philadelphia vì cho rằng giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn bà trong suốt vòng bầu cử sơ bộ ở các bang.

“Bất kỳ người nào theo dõi các chính sách kinh tế của bà Clinton sẽ kết luận rằng bà cần phải trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ với nhiều ý tưởng và khả năng lãnh đạo” - ông Sanders nói trong lúc chính thức tuyên bố đề cử bà Clinton thành ứng viên đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống.

Thách thức trước kỳ tổng tuyển cử

Trước đó, trong sáng hôm 26/7, các đại biểu ở South Dakota tiếp tục tiếp thêm cho bà Clinton 15 phiếu, thêm phần đảm bảo cho số phiếu tối thiểu 2.383 cần thiết để giành được đề cử ứng viên của đảng Dân chủ. Bà Clinton đã nắm giữ tổng số 2.842 phiếu bầu, vượt xa so với con số 1.865 phiếu của ông Sanders.

Trong năm 2008, bà Clinton đã để lỡ mất vị trí ứng viên này vào tay ông Barack Obama, người sau đó trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Trong bài phát biểu của mình, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nêu ra một khía cạnh khác trong sự nghiệp chính trị của vợ mình. Ông nói rằng bà Hillary đã là một nhà hoạt động chính trị kể từ khi họ còn đang là sinh viên ngành luật. Ông kể về việc bà đã hỗ trợ người dân nghèo ra sao và từng vạch trần một ngôi trường phân biệt chủng tộc ở Alabama trong những năm 1970…

Dù nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các cộng đồng người dân trên khắp nước Mỹ, nhưng bà Clinton không hẳn là không phải đối diện với những làn sóng phản đối, chủ yếu phát sinh từ chính hoạt động chính trị trước đây của bà. Đảng Cộng hòa từng mô tả bà là một chính trị gia thèm khát quyền lực, người luôn phá vỡ nguyên tắc và thiếu sự minh bạch.

Các lá phiếu thăm dò gần đây cũng cho thấy nhiều người dân Mỹ không tin tưởng bà Clinton. Vấn đề gây tranh cãi nhất có lẽ là bê bối sử dụng email riêng để thực hiện công việc quốc gia khi bà còn ở vị trí Ngoại trưởng Mỹ - điều gây khó khăn không ít cho bà trong chiến dịch vận động tranh cử và sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Donald Trump, đối thủ sừng sỏ của bà trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cũng đưa ra một bình luận trên Twitter để công kích sau đêm thứ hai của đại hội đảng Dân chủ: “Một nước đi thông minh khi đảng Dân chủ có Tổng thống Bill Clinton đóng vai trò chủ đạo trong đại hội”.

Những người ủng hộ bà Clinton thì cho rằng bà là người có đủ kinh nghiệm cần thiết để làm việc tại Nhà Trắng, trong bối cảnh khó khăn mà nước Mỹ đang phải phục hồi nền kinh tế và đối diện với nhiều thách thức như sự trỗi dậy của Trung Quốc hay chủ nghĩa khủng bố.

Khánh Duy