Đánh bom xe gần al-Bab, 42 người thiệt mạng
Một vụ đánh bom nghiêm trọng nhằm vào phe nổi dậy mà Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã xảy ra hôm 24/2 ngay bên ngoài thị trấn al-Bab của Syria, khiến 42 người thiệt mạng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi giành lại được thị trấn chiến lược này từ tay tổ chức phiến quân IS.
Thị trấn chiến lược al-Bab được coi là thành trì lớn của IS ở Aleppo. (Nguồn: AFP).
Kẻ đánh bom đã cho nổ tung một phương tiện giao thông có gắn chất nổ bên trong bên ngoài một trung tâm chỉ huy của phe nổi dậy tại ngôi làng Susian, cách thị trấn al-Bab khoảng 8 km, Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho hay. Vụ nổ này đã làm sập 2 trạm chỉ huy và làm vị thương rất nhiều chiến binh.
Hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng nó lại mang đậm dấu ấn của phiến quân IS, tổ chức đã phản kháng ác liệt trong suốt nhiều tuần liền nhằm cố thủ al-Bab.
Thị trấn al-Bab có vị trí chiến lược, chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chừng 25 km, được xem là thành trì cuối cùng của phiến quân IS ở tỉnh phía Bắc Syria, Aleppo. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai binh sỹ tới Syria vào tháng 8 năm ngoái trong chiến dịch mà họ nói là chỉ nhằm vào IS, nhưng thực chất là nhằm vào cả chiến binh người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn - lực lượng bị họ coi là khủng bố.
Với sự hậu thuẫn đó, các phe nổi dậy Syria đã phát động một đợt tấn công nhằm tái chiến al-Bab từ cuối năm ngoái. Chiến lược này diễn ra hết sức ác liệt và đến nay đã cướp đi sinh mạng của 69 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Iskik hôm 23/2 cho hay đồng minh của họ giờ đã nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ thị trấn này.
Thị trấn này cũng được xem là một phần thưởng lớn đối với lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người cũng triển khai quân lực tới các vùng ngoại ô của al-Abab trong những tuần gần đây.
Hiện nay, hai phe phái chính ở Syria vẫn đang giữ vững một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết từ tháng 12 năm ngoái, dưới sự ủng hộ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã giúp giảm mạnh các vụ đụng đột ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, các khu vực bị IS và các nhóm cực đoan chiếm giữ, lệnh ngừng bắn này lại không có hiệu lực.
Trong khi đó, các vòng đàm phán hòa bình mới tại Geneva cũng bắt đầu trong hôm 23/2. Đây là vòng hòa đàm lần thứ tư mà LHQ đứng ra chủ trì nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài suốt gần 6 năm qua, cướp đi hơn 310.000 sinh mạng.