Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đào tạo theo "đặt hàng" doanh nghiệp: FBU mở hai chuyên ngành mới về du lịch và marketing

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đào tạo theo "đặt hàng" doanh nghiệp: FBU mở hai chuyên ngành mới về du lịch và marketing

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8/7, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình), Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội đào tạo, thực tập và việc làm cho sinh viên, đồng thời góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Đại diện 2 đơn vị ký kết biên bản hợp tác.
Đại diện 2 đơn vị ký kết biên bản hợp tác.

Điểm nhấn của chương trình hợp tác là việc FBU triển khai tuyển sinh và quảng bá hai chuyên ngành mới thuộc ngành Quản trị kinh doanh, gồm Quản trị Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn và Quản trị Marketing. Hai chuyên ngành được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng thực hành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Theo thỏa thuận hợp tác, Khu du lịch sinh thái Thung Nham sẽ trở thành địa chỉ thực hành, kiến tập và thực tập của sinh viên FBU. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo theo hướng "đặt hàng" doanh nghiệp, giúp sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao.

PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng trường FBU phát biểu tại sự kiện.
PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng trường FBU phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cho biết, việc mở thêm hai chuyên ngành Quản trị Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn và Quản trị Marketing là bước đi quan trọng trong chiến lược đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng. Nhà trường kỳ vọng với sự đồng hành của doanh nghiệp, sinh viên sẽ được học thông qua trải nghiệm thực tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp và đáp ứng ngay yêu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Bà Cao Thị Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh khẳng định, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu. Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng nhà trường trên ba nội dung trọng tâm gồm: hỗ trợ đào tạo thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành; đồng thời ưu tiên tuyển dụng những sinh viên có năng lực sau khi tốt nghiệp.

Bà Cao Thị Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh phát biểu.
Bà Cao Thị Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh phát biểu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận trực tiếp các hệ thống quản trị, điều hành, dịch vụ và nhân sự của khu du lịch. Đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý của doanh nghiệp cũng sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao tính ứng dụng của chương trình đào tạo.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình hợp tác là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kỹ năng thực tế cho Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng như hệ thống doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng và khách sạn. Đây cũng là mô hình đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động, giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường và yêu cầu của thị trường.

Toàn cảnh chương trình.
Toàn cảnh chương trình.

Không chỉ chú trọng đào tạo, hai bên còn thống nhất triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình hợp tác, doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà trường tạo điều kiện để sinh viên được học tập, thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây được xem là một trong những hoạt động mang ý nghĩa xã hội, góp phần tạo động lực để sinh viên yên tâm học tập và phát triển nghề nghiệp.

Đáng chú ý, hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đào tạo. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, FBU và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh sẽ mở rộng hợp tác trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, quản trị vận hành và phát triển thương hiệu. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng, tư vấn quản trị và chuyển giao tri thức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, trong đó nhà trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp trở thành môi trường thực hành và tuyển dụng, còn sinh viên được hưởng lợi từ quá trình học tập gắn với thực tiễn. Đây cũng là định hướng mà FBU đang đẩy mạnh thông qua việc mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng cơ hội việc làm cho người học.

Thu Hương