Đất Tổ khẳng định quyết tâm chính trị và hướng đi đúng đắn
Tốc độ tăng trưởng cao (hơn 10%, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện - những kết quả khẳng định quyết tâm chính trị và hướng đi đúng của Phú Thọ sau hợp nhất
Nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Đất Tổ đã được nêu ra trong cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ hôm nay (14/11).
Ngay sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện đầu tư, gỡ khó trong giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Kinh tế - xã hội của Đất Tổ từ đầu năm đến nay gặt hái nhiều tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 27%(trong đó chủ lực là máy tính xách tay, xi măng và sắt thép); thu hút FDI hơn 1,2 tỷ USD, ngân sách thu ước đạt 47,5 nghìn tỷ đồng (bằng 118% dự toán Trung ương giao). Giải ngân vốn đầu tư công khá ấn tượng (đạt tới 82,5%), thuộc nhóm cao nhất cả nước. Khách du lịch đạt tới 9 triệu lượt người, tổng doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng. Các Chương trình MTQG, phát triển nhà ở xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai rất đồng bộ.


Những kết quả nổi bật trên, theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy, có được nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong GPMB, đồng hành của toàn thể hệ thống chính trị cùng nhà đầu tư, và sự cải thiện rõ rệt môi trường kinh doanh. Ông Trương Quốc Huy đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục liên quan đất nông nghiệp; rút gọn thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với các nhà đầu tư thứ cấp có nguy cơ ô nhiễm thấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành hải quan; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và chuyển giao kỹ thuật phục vụ sản xuất.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả toàn diện của tỉnh Phú Thọ thời gian qua, nhất là tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. “Những kết quả này không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị và hướng đi đúng của tỉnh sau hợp nhất”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đất Tổ phát huy lợi thế sau hợp nhất, xây dựng tầm nhìn phát triển rõ ràng, đồng bộ trong quy hoạch và chiến lược dài hạn; khẩn trương hoàn thiện các chương trình, cơ chế, chính sách và đề án trọng điểm phù hợp với định hướng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, tỉnh cần chủ động nắm bắt các xu thế lớn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ để tạo cú hích mới cho tăng trưởng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ mọi điểm nghẽn và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2025. Phú Thọ cần tập trung vào các động lực then chốt như công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đồng thời rà soát, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực và tư duy đổi mới.
Trong chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã khảo sát tại Khu công nghiệp Bá Thiện II (có tỷ lệ lấp đầy gần 98%, thu hút 77 dự án, chủ yếu là công nghiệp cơ khí, linh kiện và điện tử, công nghệ cao). Đây là địa chỉ kinh tế phát triển xanh, sạch, hiện đại của tỉnh Phú Thọ.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Chính phủ đã dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Hương Trầm tại phường Việt Trì.

Tùng Duy