Dấu ấn mới của Ngày hội Đại đoàn kết
Những ngày tháng 11, không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa khắp các khu dân cư trên cả nước. Điểm mới của Ngày hội Đại đoàn kết năm nay là khi 5 tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà Mặt trận, các hoạt động được triển khai thống nhất, đồng bộ và gần gũi hơn với người dân. Nhờ đó, Ngày hội trở nên thiết thực, sâu sát, phản ánh đúng hơi thở đời sống...

Nồng ấm tình đoàn kết
Bà con dân bản Nậm Ngà (xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu) hôm nay vui lắm. Chị em phụ nữ rực rỡ trong những chiếc váy hoa, xúng xính những chiếc vòng bạc và hồ hởi với những quả pao trên tay. Cánh nam giới quần áo tinh tươm trên tay là những chiếc khèn đặc trưng của người Mông. Những chàng trai, cô gái Hà Nhì cũng không chịu thua kém khi chuẩn bị những bộ quần áo đẹp từ sớm.
Năm nay, bản Nậm Ngà vinh dự được chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Nậm Ngà chỉ có 88 nóc nhà, với 413 nhân khẩu chủ yếu đồng bào dân tộc Mông, Hà Nhì sinh sống. Nằm ở xã vùng biên Tà Tổng, nơi địa hình heo hút, xa trung tâm, cuộc sống còn khó khăn nhưng bà con thôn bản luôn đoàn kết, đồng thuận; tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào của xã, bản; hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững.
Sau khi cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của bản Nậm Ngà, bà con lại cùng nắm tay nhau, say trong những điệu múa, câu hát của dân tộc mình.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nậm Ngà đã diễn ra như thế. Đó cũng là “mẫu số chung” ở nhiều địa phương ở khắp mọi miền đất nước. Những năm gần đây, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được triển khai với nhiều hình thức sinh động, đổi mới. Bên cạnh phần “lễ” luôn có phần “hội” để bà con chung vui. Mỗi vùng miền lại có những đặc trưng văn hóa khác nhau. Và đây là dịp để qua các tiết mục văn nghệ, đồng bào vừa giao lưu để củng cố tình đoàn kết, đồng thời, cũng để gìn giữ văn hóa quê hương.
Tại thôn 7B, xã Hòa Bắc (tỉnh Lâm Đồng), trong Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, sau khi Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 7B Nguyễn Văn Cảnh ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và thông tin tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030, cấp ủy, chính quyền địa phương trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình còn khó khăn.
Tiếp đó, phần văn nghệ mới là phần thú vị nhất. Trong khi bà con dân tộc K’Ho, thôn Kon Rum Lớn (xã Hòa Bắc) đem đến tiết mục “Nam Tây Nguyên nhớ Bác” thì chị em thôn 6A lại đem đến những điệu múa, lời hát của dân tộc Mường. Bất ngờ không dừng ở đó, các đại biểu còn được thưởng thức tiết mục hát chèo “Về Hòa Bắc - Lâm Đồng quê em” do CLB Chèo xã Hoà Bắc biểu diễn.
Những lời ca, tiếng hát ở thôn 7B xã Hòa Bắc khiến bất kỳ ai tham dự cũng không khỏi xúc động khi không khí gợi lên hình ảnh nồng ấm của tình đoàn kết. Bởi nơi đây, ngoài bà con các dân tộc Tây Nguyên còn có bà con đồng bào các dân tộc phía Bắc di cư vào sinh sống. Bà con sống vui vẻ, chan hòa, cùng nhau xây dựng một mái nhà chung đoàn kết. Và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân thể hiện rõ hơn, củng cố vững chắc hơn khối đoàn kết toàn dân ấy.
Trong Ngày hội, các đoàn thể thôn 7B đã ký kết giao ước thi đua, cùng nhau thực hiện mô hình Khu dân cư “Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc” năm 2025. Bà con cùng chung vui bữa cơm đoàn kết, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những thành công mới của quê hương, đất nước.

Thêm ý nghĩa cho ngày hội
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân. Ngoài phần “lễ” và phần “hội”, các địa phương luôn có những sáng tạo trong triển khai khiến Ngày hội càng thêm ý nghĩa gắn kết cộng đồng, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân mà vẫn bảo đảm tính thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Đó là những bữa cơm đoàn kết, những cuộc thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ có mời các đơn vị bạn tham gia, những công trình, phần việc được khánh thành, những món quà được trao đi…
Và điểm mới của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là khi 5 tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà Mặt trận, các hoạt động được triển khai thống nhất, đồng bộ và gần gũi hơn với người dân. Thay vì mỗi tổ chức triển khai hoạt động riêng lẻ, dễ dẫn tới chồng chéo, trùng lặp hoặc phân tán nguồn lực thì sự hợp nhất này tạo điều kiện để Ngày hội trở thành điểm nhấn chung, phản ánh đầy đủ những nỗ lực của khối đoàn thể trong xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh.
Ví như phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo bền vững, Thanh niên khởi nghiệp, Nông dân sản xuất giỏi… đều có thể được biểu dương, kết nối và lan tỏa trong cùng một không gian của Ngày hội. Một điểm mới nữa là các cơ quan, đơn vị, trường học cũng được khuyến khích tổ chức, hoặc tham gia cùng các khu dân cư.
Điển hình trong số đó là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư số 20, 21, 22, 23, 24 và các trường công lập trên địa bàn phường Yên Hoà, TP Hà Nội. Ý nghĩa sâu sắc của cách tổ chức này là đưa giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc sâu rộng hơn trong nhà trường; tạo mối giao lưu, gắn kết hơn nữa giữa cán bộ, giáo viên ngành giáo dục với nhân dân địa bàn. Điều này càng ý nghĩa hơn khi dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng trùng với dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tại TPHCM, nhiều địa phương chọn tổ chức Ngày hội vào dịp cuối tuần để đông đảo bà con có thể tham gia. Với người dân Liên khu phố 33 và 36, phường Thông Tây Hội, Ngày hội là dịp để ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đồng thời sơ kết các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch”…
Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội cho biết, hai khu phố 33 và 36 là điểm sáng trong công tác an sinh xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Hỗ trợ học sinh hiếu học, công nhân thuê trọ” được duy trì thường xuyên, giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng cây xanh, ra mắt nhóm tình nguyện an sinh xã hội, trao quà cho các hộ khó khăn. Các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết... Song, điều đọng lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong lòng ngươi dân nơi đây là việc phối hợp tổ chức Ngày hội với quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Số tiền mà nhân dân hai Liên khu phố ủng hộ lên tới gần 60 triệu đồng để bà con khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.
Những nghĩa cử giản dị mà ấm lòng
Năm 2025 là năm nhiều thảm hoạ thiên nhiên xảy ra. Tại những địa phương gặp thiên tai, bão lũ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn diễn ra trong tình cảm ấm áp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào khi nhân dân tiếp tục chung sức, chung lòng khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại thành phố Huế, nhiều địa phương gắn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với hoạt động dọn dẹp rác thải, trả lại vẻ đẹp của một “thành phố xanh”.
Hay như ở tỉnh Thái Nguyên, nơi người dân vừa chung tay vượt qua cơn lũ dữ, Ngày hội trở thành dịp để cùng nhau ôn lại thời điểm khó khăn mà người dân trong toàn tỉnh vừa gặp phải. Bà con xúc động nhớ lại khi nhiều địa bàn chìm trong lũ dữ. Lúc ấy, từ trong và ngoài tỉnh, có người góp vài cân gạo, có người ủng hộ tiền, có người nấu hàng nghìn suất cơm cứu trợ, có người lặn lội mang hàng cứu trợ đến tận nơi. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng muốn làm việc gì đó để san sẻ với đồng bào mình. Đó là những nghĩa cử giản dị mà ấm lòng xuất phát từ truyền thống đoàn kết của dân tộc.
Qua hơn 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát huy chiều sâu giá trị kết đoàn, giá trị của yêu thương. Năm 2025 này, với những gì đất nước trải qua, cả về thành tựu lẫn những khó khăn, thách thức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn mang một ý nghĩa mới. Đó là cùng nhìn lại chặng đường đã qua, để tiếp tục đổi mới tư duy, hành động trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức: Đoàn kết để chiến thắng khó khăn. Đoàn kết để đi tới thành công. Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời”.