Dấu ấn người lính trên vùng đất cằn
Từ vùng núi hoang sơ, đất đai cằn cỗi, đường sá đi lại khó khăn sau hơn 15 năm chung sức đồng lòng những người lính Đoàn Kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn, trực thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) cùng đồng bào di cư tự do xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, Đắk Nông gắn bó xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới.

Bộ đội Quảng Sơn hướng dẫn bà con vùng dự án cách chăm sóc cho cây cao su.
Thượng tá Nguyễn Văn Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Công ty TNHH MTV Cà phê 15 chia sẻ: “Đoàn được thành lập với những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tiềm lực quốc phòng, quản lý bảo vệ hơn 6.500 ha rừng tự nhiên; đầu tư cơ sở hạ tầng bảo đảm định canh, định cư di dân kinh tế mới và ổn định dân di cư tự do; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn với phát triển sản xuất, xây dựng địa bàn vững mạnh”.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Thuyên, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn, từ một vùng đất còn vô vàn gian khó, cách trở, trắng cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm, thủy lợi” đến nay, Đoàn đã huy động gần 90 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 77,72 km đường giao thông nội vùng; 5 hồ đập thủy lợi; 72 giếng nước sinh hoạt; 1 bệnh xá quân y quy mô 10 giường bệnh; 1 trường tiểu học…
Có thể nói, những công trình hạ tầng do Đoàn Kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn huy động đầu tư xây dựng đã tạo diện mạo mới cho vùng đất Quảng Sơn, mang lại những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm đời sống cho hàng nghìn hộ dân địa phương và bà con trong vùng dự án.
Ông Giàng Xuân Sềnh-Trưởng thôn Đắk Snao2 chia sẻ, những năm đầu mới vào đây không có đường sá, thủy lợi, bà con canh tác theo lối truyền thống nên cả thôn gần như 100% là hộ nghèo. Sau khi được bộ đội Đoàn Kinh tế- Quốc phòng Quảng Sơn vào đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm dạy cho cách trồng cà phê, hỗ trợ cây giống bà con đã biết tiếp cận kỹ thuật canh tác và vươn lên làm ăn khấm khá. Giờ ai bị ốm đau cũng ra trạm xã quân y để khám, chữa bệnh chứ không cúng thầy mo như trước, con em đã đến trường học chữ . Hiện gia đình ông Sềnh có hơn 1 ha trồng cà phê, nhiều sào lúa nước mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng.
Không chỉ chăm lo cho bà con trong vùng dự án phát triển kinh tế, với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” - bộ đội Đoàn Kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn còn hỗ trợ bà con trên lĩnh vực an sinh xã hội, như: Đoàn đã mở 42 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa, điều, cà phê, chăn nuôi và xây dựng 22 mô hình trình diễn để nhân rộng; cấp giống cây trồng, vật nuôi và tiền đầu tư sản xuất cho hơn 100 lượt hộ, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ bà con xã Quảng Sơn hơn 40 tấn gạo cứu đói, xây dựng và trao tặng 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội cho hộ khó khăn về nhà ở; hàng năm tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Bệnh xá quân dân y và các thôn, buôn trong vùng dự án cho hơn 1.000 lượt người...
Là một vùng trắng điện, đường, trường, trạm, sản xuất kinh tế dựa vào nước trời, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn, đến nay sau khi được Đoàn Kinh tế-quốc phòng Quảng Sơn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cuộc sống của các hộ dân đã dần chuyển mình vươn lên. Từ chỗ 100% hộ dân ngày đầu đến vùng dự án thuộc diện nghèo, đến đầu năm 2016 này, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 52%.