Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Dấu ấn trong công tác an sinh xã hội của Mặt trận Quảng Trị năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dấu ấn trong công tác an sinh xã hội của Mặt trận Quảng Trị năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2025, trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị chịu tác động nặng nề của thiên tai, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và nhiều khó khăn kinh tế - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết trong công tác an sinh xã hội.

Kịp thời hỗ trợ người dân lúc khó khăn

Năm vừa qua, các cơn bão số 10 và số 11 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngay sau thiên tai, MTTQ các cấp tại tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát thiệt hại, nắm bắt đời sống nhân dân và triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp.

Bên cạnh đó, thông qua việc làm tốt công tác vận động và kết nối các nguồn lực xã hội, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 112,1 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nguồn lực này được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, phục vụ sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, hỗ trợ nhu yếu phẩm, chăm lo y tế và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi, vận động được hơn 17 tỷ đồng từ đóng góp, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân góp phần giúp người dân vùng bị thiên tai và những người có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình bị hỏa hoạn. Ảnh: MT.
Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình bị hỏa hoạn. Ảnh: MT.

Cũng trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã chủ trì triển khai và ghi nhận bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Trong đó, do được triển khai đồng bộ, hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 8/2025.

Ông Hồ A Báp (trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện nghèo nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ có ngày được ở trong căn nhà kiên cố. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Mặt trận và bà con trong thôn, chúng tôi mới có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn”.

Công tác an sinh là nghĩa tình của cả hệ thống

Tại tỉnh Quảng Trị, công tác an sinh xã hội luôn gắn chặt với các phong trào, được các Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả qua những cách làm sáng tạo.

Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đóng góp hàng nghìn ngày công. Ảnh: MT.
Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đóng góp hàng nghìn ngày công. Ảnh: MT.

Trong đó, qua các phong trào, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”… MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã huy động được hàng nghìn ngày công của các tầng lớp nhân dân tham gia chỉnh trang môi trường, mở rộng ngõ xóm, xây dựng đường hoa, hàng rào xanh hay xây dựng, nâng cấp các công trình dân sinh, như: nhà Đại đoàn kết, tuyến điện chiếu sáng, nhà văn hóa, hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Không chỉ gói gọn trong sự hỗ trợ, đóng góp về mặt vật chất, nhiều mô hình, phong trào tại tỉnh Quảng Trị, như: chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, các hoạt động chăm lo “Tết cho người nghèo” còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Theo ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, an sinh xã hội không chỉ là hỗ trợ vật chất mà là trách nhiệm chính trị và nghĩa tình của cả hệ thống. Kết quả năm 2025 cho thấy khi Mặt trận và các đoàn thể cùng vào cuộc có thể tạo ra sức mạnh rất lớn, giúp nhân dân yên tâm, tin tưởng và đồng hành.

Đỗ Văn - Thu Hòa