'Đầu tàu' trong các phong trào thi đua

XUÂN THI 07/09/2023 05:52

Hơn 8 năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Hoàng Văn Hào (42 tuổi) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là “đầu tàu” trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Hoàng Văn Hào thăm, động viên hộ ngư dân Nguyễn Văn Hùng không may bị cháy tàu đánh cá.

Không ngại khó, ngại khổ

Ông Hào tâm niệm, để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, người làm công tác Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, đồng hành cùng dân và quan trọng hơn hết là phải có phương pháp vận động, tuyên truyền phù hợp để dân hiểu, dân tin, dân thực hiện. Cùng với việc tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ, bản thân cán bộ Mặt trận phải nhiệt tình, gương mẫu trước công việc được giao và kiên trì, bền bỉ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân. Và điều quan trọng nhất đối với người cán bộ Mặt trận chính là sự tâm huyết, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực không ngừng để bắc nên những “nhịp cầu”.

Nguyên là Bí thư xã Đoàn, vào năm 34 tuổi, ông Hào được tín nhiệm, giới thiệu của cấp ủy, Mặt trận xã hiệp thương và bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Ninh. Từ những ngày đầu bén duyên với công tác Mặt trận, ông Hào đã dành nhiều thời gian để về từng thôn, xóm, từng hộ dân để nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời tham khảo thêm ý kiến từ các tổ chức, đoàn thể để xây dựng cho mình và Mặt trận xã Hải Ninh một kế hoạch hành động cụ thể.

Nhận thấy công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân là nhiệm vụ bao trùm, thường xuyên trong mọi hoạt động của công tác Mặt trận, từ nhiều năm nay, người cán bộ trẻ tuổi này đã trực tiếp cùng với các thành viên trong Ban Thường trực Mặt trận xã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, làm cho nhân dân hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Quan tâm đời sống người dân

Năm 2017, có 15 hộ dân ở trên địa bàn xã Hải Ninh tự ý ra xây dựng nhà ở trái phép tại khu vực giãn dân ở phía Nam thôn Tân Hải với mục đích lấn chiếm đất đai, ông Hào cùng với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức gặp mặt các dòng họ để trao đổi, vận động con cháu các dòng họ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Với sự kiên trì, cách tuyên truyền vận động thấu tình đạt lý, đồng thời phát huy được vai trò, uy tín của các dòng họ, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, đến đầu năm 2019, tất cả 15 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, trả lại mặt bằng.

Tháng 10/2020, trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xảy ra lũ lớn trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Với tinh thần “tương thân tương ái”, Mặt trận xã Hải Ninh cùng với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã huy động 21 thuyền bơ nan cùng hàng trăm người dân và 4 xe ô tô tải để đi cứu hộ, cứu nạn các hộ dân ở các xã bị ngập lũ. Trong gian khó, phát huy vai trò của người làm công tác Mặt trận, ông Hào cùng với lãnh đạo xã đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm để cùng với hội viên các đoàn thể nấu trên 26.000 suất cơm hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị lũ lụt ngập sâu...

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, theo ông Hào, muốn dân tin, dân đồng thuận, trước hết phải quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, ông đã đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, vươn khơi bám biển, phát triển các ngành nghề dịch vụ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, ông Hoàng Văn Hào là cán bộ trẻ năng động, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương. Phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, ông Hào đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hải Ninh xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Với những đóng góp của mình, ông Hoàng Văn Hào vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình trao tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Đầu tàu' trong các phong trào thi đua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO