Đau thương nơi cơn lũ tràn qua

T.Mai 06/08/2016 09:00

Sáng 5/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có mặt để thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, mất tích trong trận lũ quét đêm 4/8 tại huyện Bát Xát, Lào Cai. Hoàn lưu bão số 2 gây sạt lở đất, sập đổ nhà và lũ quét, làm 4 người chết, 8 người mất tích.

Đau thương nơi cơn lũ tràn qua

Mất mát đau thương

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây sạt lở đất gây sập đổ nhà và lũ quét đã làm 4 người chết, 8 người mất tích; trong đó, huyện Sa Pa có 1 người chết, 1 người mất tích, còn lại là người dân của xã Tòng Sành và Phìn Ngan (huyện Bát Xát).

Tại Bát Xát, lũ quét và mưa lớn đã làm 110 nhà dân xã Cốc San bị ngập sâu từ 70 cm đến 1m (40 hộ thôn Luổng Láo 1 và 70 hộ thôn Luổng Láo 2); 30 hộ dân xã Quang Kim và 16 hộ dân xã Phìn Ngan bị cô lập. Lực lượng chức năng nỗ lực tổ chức ứng cứu để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng cuốn trôi 1 cầu treo ở thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan; làm sập một cầu dân sinh ở thôn Bản Pho 2, xã Bản Qua; toàn bộ huyện Bát Xát bị mất điện.

Cũng do mưa lớn, tuyến Quốc lộ 4D đoạn từ Km119 đến Km120 bị sạt ta luy dương gây tắc đường; đoạn từ Km131 đến Km137 (từ Cốc San đi thành phố Lào Cai) bị ngập sâu từ 1 đến 2m; Bên cạnh đó, các tuyến Tỉnh lộ 151, 152, 153, 156, 158 đều bị nước lũ và sạt lở đất chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan tạm ngừng tất cả các cuộc họp để xuống địa phương được phụ trách chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa, lũ; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai chủ động nắm tình hình để tham mưu giải pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Ngay trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người chết vì mưa lũ ở xã Cốc San, huyện Bát Xát và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai.

Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên vợ chồng anh Hồ Văn Quy - chị Tinh Thị Tới, ở thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, huyện Bát Xát, có 3 con tử vong do đất, đá sạt vào nhà, là các cháu: Hồ Ngọc Anh (sinh năm 2005), Hồ Ngọc Hà (sinh năm 2013), Hồ Cao Sơn (sinh tháng 2-2016). Thăm hỏi, động viên thân quyến chị Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1989) và các cháu: Vàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2008), Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2012), ở thôn Tòng Sành, xã Cốc San (cả 3 mẹ con bị lũ cuốn). Phó Thủ tướng chia sẻ với những đau thương, mất mát mà các gia đình, địa phương phải gánh chịu. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Kiểm tra tình hình sạt lở trên Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động tối đa nhân lực, vật lực, tập trung nỗ lực cao nhất khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị chết; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà, cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói. Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu; tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi mưa lớn để đảm bảo an toàn tính mạng…

Đau thương nơi cơn lũ tràn qua - 1

Lũ quét khiến nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai tê liệt. (Ảnh: Phương Thảo).

Thông đường, tìm người mất tích

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc nhanh nhạy, quyết liệt của chính quyền các cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải tìm thấy người mất tích, thông đường giao thông. “Tập trung bằng mọi cách, mọi phương tiện, mọi lực lượng, với lực lượng quân đội, công an, thanh niên là nòng cốt để tìm kiếm bằng được những người bị mất tích. Cùng với đó tổ chức thăm hỏi chu đáo các gia đình có người chết, mất tích, chịu thiệt hại trong lũ quét”- Phó Thủ tướng yêu cầu; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai nhanh chóng rà soát lại để bố trí chỗ ở mới an toàn cho người dân, có kế hoạch hỗ trợ, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới nhà cửa cho những gia đình bị thiệt hại. “Nhanh chóng kiểm tra, rà soát lại những nhà, công trình nguy hiểm, dễ bị ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất để có kế hoạch di dời đến nơi an toàn. Trong tình hống cấp bách, nếu người dân không đi thì tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời yêu cầu Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Lào Cai để nhanh chóng thông tuyến quốc lộ 4D, để đảm bảo giao thông thông suốt. Yêu cầu ngành Y tế tăng cường hỗ trợ các cùng bị ảnh hưởng, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra.

Không để dân bị đói do mưa lũ

Trưa ngày 5/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện số 1386/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đối với đồng bào và chính quyền địa phương, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu, tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm, cứu nạn những người còn đang mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa, cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi mưa lớn để đảm bảo an toàn tính mạng.

“UBND các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục rà soát, chủ động di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó cụ thể, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chủ động triển khai phương án khắc phục khi xảy ra sự cố do mưa lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp đối phó với mưa lũ”- công điện của Thủ tướng nêu rõ.

T.Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đau thương nơi cơn lũ tràn qua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO