Đấu tranh với chất cấm như đấu tranh với ma túy
Sáng 3/11, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, “đấu tranh với chất cấm như đấu tranh với ma túy”.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Quốc hội, ngày 3/11. Ảnh: Hoàng Long.
Tăng cường quản lý trật tự xây dựng
Trước các vấn đề mà nhiều ĐB đặt ra đối với ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp giải trình.
Về công trình 8B Lê Trực xây dựng trái phép, theo Bộ trưởng, ngay sau khi nhận được phản ánh của dư luận Bộ Xây dựng đã cùng với UBND Hà Nội tiến hành kiểm tra và xử lý. Công trình này được UBND Hà Nội cho phép, và Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép. Theo đó chiều cao phía trước là 44m, phía sau 53m nhưng sau khi xây dựng là 69m vượt quá so với giấy phép Sở Xây dựng cho phép.
“Vừa qua Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo trong đó có các Bộ: Quốc phòng; Xây dựng; Công an và UBND TP Hà Nội. Sau đó Thủ tướng đã kết luận và khẳng định sai phạm của công trình 8B Lê Trực là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, thể hiện hạn chế yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng, sai phạm của chủ đầu tư là Công ty may Lê Trực. Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định, và trình cơ quan chức năng phương án xử lý. Việc phá dỡ công trình phải đảm bảo mỹ quan trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn".
Về nhà ở cho người có công, theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, quan tâm đến người có công là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước. Người có công mà phải ở nhà không đảm bảo điều kiện thì phải cải thiện. Nhưng do ngân sách khó khăn, từng bước Chính phủ sẽ cân đối và bố trí cho từng giai đoạn.
Đề cập đến vấn đề gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng cho bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết gói hỗ trợ này đang được triển khai nhanh. Nhà nước có chính sách để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tham gia và người dân mua nhà ở xã hội được vay nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ định Ngân sách Chính sách xã hội thực hiện.
Theo Luật Nhà ở và Nghị định của Chính phủ thì việc hỗ trợ cho dân mua nhà với lãi suất thấp là công việc lâu dài chứ không phải chỉ có gói 30 nghìn tỷ. “Về vấn đề này ĐBQH và người dân yên tâm”- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cam kết.
Quản lý chặt chẽ chất cấm trong chăn nuôi
Chia sẻ với bà con nông dân và doanh nghiệp tham gia về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, nước ta đang đối phó với El Nino khắc nghiệt nhất trong 60 năm qua. Nắng nóng và mưa lũ đều có. Thị trường nông sản gặp khó khăn, trong đó có gạo, cà phê, cao su, cá tra. Sản lượng nông, lâm, thủy sản đều tăng nhưng tăng chậm so với năm 2014.
Khẳng định tái cơ cấu nông nghiệp là nâng cao đời sống người nông dân, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, phải sản xuất theo mô hình liên kết cánh đồng mẫu lớn. Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và các nông lâm trường quốc doanh, thu hút doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Giải trình về việc có quá nhiều loại phân bón mà ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đặt ra, Bộ trưởng Cao Đức Phát phân trần: Nước ta có nhiều loại phân vì có nhiều loại cây trồng, với tỷ lệ phối trộn khác nhau ứng với từng giai đoạn phát triển và sinh trưởng. Theo Bộ trưởng, để chấn chỉnh phân bón giả, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn đối với từng loại phân bón, doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện kinh doanh. Đến năm 2016 doanh nghiệp nào không đảm bảo thì sẽ bị đóng cửa.
Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, “phải đấu tranh với chất cấm như đấu tranh với ma túy. Sử dụng chất cấm là tội ác”.
Giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chất cấm kháng sinh tồn dư được kiểm soát chặt chẽ khi nhà nhập khẩu phải báo cáo hóa đơn hợp đồng. Bộ Y tế chỉ cho nhập 3,5 tấn salbutamol (chất tạo nạc) chứ thông tin 65 tấn là không chính xác. Theo Bộ trưởng, có thể do người chăn nuôi mua từ hiệu thuốc rồi chế biến cho vào thức ăn, chưa kể việc buôn lậu thuốc từ biên giới vào và đây là vấn đề cần phải quản lý chặt chẽ.
Để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm đã đến tận huyện, xã. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, thời gian qua dù có nghị định xử phạt và phân công địa phương nhưng quản lý thực phẩm từ khâu trang trại cho đến bàn ăn thì mô hình quản lý thực thi còn khó khăn, tác hại của vệ sinh thực phẩm không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng đến xuất khẩu của chúng ta làm ảnh hưởng đến kinh tế.
"Do đó tăng cường công tác thanh kiểm tra, nhưng phải làm quyết liệt. Đây là vấn đề lớn mong các địa phương phối hợp”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Tính nguồn để tăng lương Ngày 3/11, bên lề QH, nói về lộ trình tăng lương, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, hiện đang có 2 luồng ý kiến khác nhau về vấn đề tăng lương. Loại ý kiến thứ nhất là chưa thể có điều kiện để tăng lương một cách căn cơ và chỉ đảm bảo được chế độ cho người có mức lương dưới 2,34 theo Nghị quyết trước đây của Quốc hội. Hiện nay có bổ sung thêm những trường hợp đối với những người có mức lương hưu trước năm 1995 và thu nhập dưới 2 triệu đồng cũng được tính toán và giáo viên mầm non đạt được mức lương cơ bản. M.Loan - T.Dương |