Mặt trận

Đẩy mạnh chuyển đổi số và truy cập dữ liệu số cho chư tôn đức, tăng ni, phật tử

THÀNH LUÂN 01/02/2024 16:48

Ngày 1/2, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023 tại Văn phòng 2 Trung ương (TƯ) GHPG Việt Nam.

Đến dự Lễ tổng kết có ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng đại diện các cơ quan ban ngành TP HCM và các địa phương phía Nam.

W_image0.jpeg
Ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi hoa chúc mừng Lễ tổng kết công tác phật sự 2023 của TƯ GHPG Việt Nam.

Chứng minh và tham dự Lễ tổng kết có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPG Việt Nam; đại diện Hội đồng Chứng minh và các Chư tôn, Tăng ni, đông đảo Phật tử phía Nam về tham dự.

Dịp này, đại diện Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng lẵng hoa và phần quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Văn phòng 2 TƯ GHPG Việt Nam nhân dịp tổng kết công tác Phật sự năm 2023.

Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPG Việt Nam cho biết, trong năm qua các Chư Tôn đức Văn phòng 2 TƯ GHPG Việt Nam đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam, điển hình như Hội thảo tưởng niệm 90 năm Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền; Hội thảo và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu than; Hội nghị Thư ký diễn đàn Phật giáo Châu Á và hòa bình (ABCP) lần thứ 14; Hội nghị diễn đàn thượng đỉnh Phật giáo Thế giới (WBS) lần thứ 8 tại Nhật Bản và Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia;…

Năm 2023, Văn phòng 2 TƯ GHPG Việt Nam tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023, trong đó Thiền viện Quảng Đức gồm 32 vị Tỳ kheo, đồng thời thu hút nhiều hành giả đến từ nhiều tỉnh, thành phía Nam, như TP HCM, An Giang, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đồng Tháp...

W_img_0359.jpg
Lễ công bố khen thưởng tuyên dương công đức cho cá nhân, tập thể tại chương trình.

Trong năm qua, Văn phòng 2 TƯ GHPG Việt Nam cũng kết hợp với Ban Tăng sự TƯ tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền và ứng dụng công nghệ đã số hóa hành chính điện tử, cấp phát thẻ từ chứng nhận Tăng ni, Chứng điệp thọ giới có mã QR code để thống nhất chuyển đổi số và truy cập dữ liệu số của TƯ GHPG Việt Nam.

Cũng tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã công bố việc trao 2 nhà Đại Đoàn Kết nhân dịp hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; xây tặng huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) cây cầu trị giá 400 triệu đồng và trao bảng ủng hộ Quỹ Bảo trợ từ thiện Quảng Đức năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh chuyển đổi số và truy cập dữ liệu số cho chư tôn đức, tăng ni, phật tử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO