Mặt trận

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vũ Mạnh 08/01/2024 19:21

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

z5051970212670_bee0d13369b027873608752626a58dec.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Minh Đức.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Báo cáo kết quả triển khai tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, sau khi có đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, quá trình tổ chức bản thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

z5051968477772_754473d740ea9ca6bd394a86b1b0a640.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Minh Đức.

Cùng với đó, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, trực tiếp là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thường xuyên quan tâm, định hướng, chỉ đạo các cơ quan phối hợp triển khai công tác tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách.

Với tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách.

z5051963317377_7ad203ac668c68e3a0a57911ac19648a.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đức.

Trong suốt quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách, Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Văn phòng Tổng Bí thư và Ban Ảnh Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội để sưu tầm các bài viết, ảnh tư liệu có giá trị về Tổng Bí thư cũng như quá trình biên tập, xuất bản và tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách đảm bảo được nhanh chóng, kịp thời.

Từ sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan phối hợp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành việc tổ chức bản thảo, xuất bản đúng theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo yêu cầu chính xác về nội dung, hình thức trình bày của cuốn sách, không để xảy ra sai sót trong quá trình biên tập, xuất bản.

Ngày 18/11/2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ ra mắt cuốn sách là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

z5051963726288_2f8578168af82242a1cb32be463428ab.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đức.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan phối hợp trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi ra mắt đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao, đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận, phục vụ quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Việc tổ chức xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư có sức lan tỏa lớn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đưa việc xuất bản cuốn sách là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của công tác Mặt trận trong năm 2023”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết và khẳng định, cuốn sách sẽ là cẩm nang cần thiết cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân dân. Đặc biệt tinh thần của cuốn sách đang được Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

z5051977473070_cd5d4824d8bc6c96e661a0eb1179e023.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đức.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách; hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương, hệ thống Mặt trận nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Việc vận dụng tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị, 2 tập thể và 21 cá nhân được tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO