Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An vừa triển khai thành công các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại vùng DTTS và miền núi.

Theo đó, các học viên tham gia tập huấn gồm Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể, Ban Giám sát cộng đồng; cộng tác viên giảm nghèo và người có uy tín trong cộng đồng tại các thôn, bản. Trong 3 ngày tập huấn, học viên được tiếp cận với ba chuyên đề trọng tâm gồm: kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; kỹ năng xây dựng, vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông nghiệp; kỹ năng thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ giảm nghèo.
Trong năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho hàng ngàn lượt đối tượng theo Dự án 5, thuộc Chương trình MTQG 1719. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp thực hiện 9 chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trong đó 6 chuyên đề dành cho cộng đồng và 3 chuyên đề dành cho cán bộ cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh.
Giai đoạn 2021 - 2025, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5 đã bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 3.768 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng các cấp vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 409 lượt cán bộ lực lượng Công an, quân đội và đào tạo tiếng Thái cho 141 lượt cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực này.
Cùng với đó, Tiểu dự án 4 tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp. Toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho 4.144 lượt cán bộ cấp huyện, xã và 3.794 lượt người đại diện cộng đồng, người dân tại thôn/bản. Ngoài ra, 210 cán bộ trực tiếp triển khai chương trình đã được tham gia các chuyến đi học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi.
Hoạt động đào tạo, tập huấn liên tục được tỉnh Nghệ An đẩy mạnh không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự chủ động của cộng đồng trong phát triển kinh tế mà còn là bước chuẩn bị vững chắc nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn tới.