Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiến nghị trong triển khai các chính sách, dự án cần tránh dàn trải. Cùng với thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền phải đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.
Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 không chỉ là một chương trình mục tiêu quốc gia, mà cao hơn là sự quan tâm sâu sắc, cụ thể và đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đang sinh sống trên địa bàn được thụ hưởng những thành quả mà chương trình mang lại.
Qua hoạt động thực tiễn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ cảm nhận sâu sắc về sự trăn trở, sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với đời sống của đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua.
“Quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các bộ, ban, ngành, địa phương, của Quốc hội và Chính phủ. Chương trình 1719 chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 188 và 120 của Quốc hội, cũng như Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định và cho rằng, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá khách quan những kết quả đạt được, nhận diện rõ những tồn tại, vướng mắc để có giải pháp triển khai hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, để thực hiện chương trình, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương lớn, tác động mạnh mẽ tới vùng DTTS và miền núi.
Dưới sự chủ trì, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, chúng ta có thể tự tin tuyên bố với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, đến 31/8/2025, cả nước sẽ hoàn thành hơn 300.000 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - chủ yếu ở vùng DTTS và miền núi.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới; đồng thời, miễn học phí cho học sinh, trong đó vùng DTTS và miền núi được hưởng lợi nhiều nhất.
Về y tế, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là tiếp cận theo tư duy mới, chuyển trạng thái từ thụ động khám chữa bệnh sang chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ khi chưa có bệnh.
Để tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, cần cân nhắc kỹ việc tích hợp chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Bởi đây là chương trình mang đậm nét chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, cần được ưu tiên, ưu đãi và sự quan tâm rất đặc biệt của các cấp, các ngành. Nếu tích hợp vào chúng ta vẫn phải có một hợp phần riêng.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng kiến nghị việc triển khai các chính sách, dự án cần tránh dàn trải. Bên cạnh thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các chính sách. Cùng với đó, cần thống nhất trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn bởi việc sinh ra nhiều văn bản mới thì cơ sở sẽ khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện.
“Đời sống của đồng bào DTTS và miền núi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng so với mặt bằng chung cả nước vẫn còn khó khăn. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đồng bào chúng ta sẽ từng bước hội nhập, phát triển cùng đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa trong giai đoạn tới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.