Mặt trận

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Trung Quân 05/01/2024 06:49

Phát huy vai trò của mình, MTTQ tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

bai-duoi.jpg
Người dân xã Vân Trình (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) góp ngày công nạo vét mương thủy lợi. Ảnh: Khánh Việt.

Theo ông Thẩm Văn Phán - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, MTTQ tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” năm 2023, hướng dẫn MTTQ các cấp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm qua, MTTQ các cấp tỉnh đã tổ chức các Hội nghị tập huấn về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với trên 1.000 đại biểu tham dự. Qua tuyên truyền, tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động của cán bộ Mặt trận cơ sở cũng như nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tại huyện Quảng Hòa, những năm qua MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phối hợp cùng các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận thôn, xóm gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với các tiêu chí xây dựng NTM. Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, từ năm 2020 đến nay, nhân dân trong huyện đã tham gia hiến trên 32.000 m2 đất, đóng góp vật liệu xây dựng và hơn 10.500 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cho biết, trong quá trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ huyện đã chú trọng thực hiện theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, phối hợp với tổ chức thành viên xác định việc phát huy nội lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là then chốt, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, qua đó đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Thẩm Văn Phán cho biết, các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, tích cực huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.

Năm 2023, từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Cao Bằng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đẩy mạnh thực hiện chuyên mục "Chắp cánh ước mơ" cùng mô hình nuôi bò cái sinh sản, phối hợp tặng quà học sinh nghèo, gia đình chính sách, tặng quà các cháu thiếu nhi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Trung Thu…

“Kết quả công tác hỗ trợ cho người nghèo của MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng, mục đích và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của hộ nghèo” - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Thẩm Văn Phán khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO