ĐBSCL vật vã với triều cường
Sau đợt nước nổi, nhiều tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại phải đối diện với đợt triều cường dâng cao nhất trong năm.
Đầu tháng 10 năm nay triều cường dâng cao hơn so với vài năm gần đây, mực nước rút cũng rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, đời sống cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng.
Gia đình ông Bùi Văn Dây, khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế đang cứu những con heo sống sót còn lại trong đợt triều cường.
Khoảng gần 1 tuần qua, là giai đoạn “đỉnh” của triều cường, nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL chìm trong biển nước.
Cụ thể, trên sông Hậu và các sông, rạch trên địa bàn TP Cần Thơ nước dâng cao từ 2 m đến 2,03 m (vượt báo động III 0,1 m đến 0,13 m), nhiều tuyến đường lớn bị ngập chìm trong nước, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt, kinh doanh và giao thông đi lại của người dân...
Theo dự báo của ngành chức năng, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài ngày nữa sẽ gây thiệt hại rất lớn tới sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp.
Ngày 10/10, Đoạn đê bao ở Khu vực 3, sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều bị vỡ, nước sông tràn vào vườn cây ăn trái của các hộ dân bên trong gây thiệt hại nặng nề.
Vườn xoài hơn 2.000 m2 của gia đình ông Bùi Văn Hơn, với khoảng 200 gốc đang trổ bông, dự kiến sẽ cho ra trái vào dịp tết này đứng trước nguy cơ mất trắng, 2 ao cá cũng bị ngập.
Gần đó, ông Nguyễn Hiếu Thiện cũng than trời vì hơn 1.000 con cá thác lác cườm sắp cho thu hoạch bị triều cường dâng lên đột ngột.
Tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc huyện Tam Bình – Vĩnh Long do mặt bằng thấp so với sông nên năm nào ở đoạn này cũng bị ngập.
Đặc biệt năm nay triều cường dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại.
Quốc lộ 53 từ tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Trà Vinh đoạn qua thị trấn Long Hồ có chiều dài khoảng hơn 1km cũng bị ngập sâu gần 50 cm, gây kẹt xe kéo dài.
Chợ Long Hồ nằm sát con sông nước lấn lên chợ khiến hoạt động buôn bán bị đình trệ.
Tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và đặc biệt là Bạc Liêu cũng bị triều cường tấn công dữ dội.
Cụ thể, những ngày qua trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn khóm 2 và khóm 5 phường Hộ Phòng (Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu), khu vực gần thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) cũng bị ngập nặng, do triều cường trên kênh Xáng Bạc Liêu – Cà Mau dâng cao.
Theo ngành chức năng tỉnh, đoạn nặng nhất là tại khu vực chợ Nhàn Dân A, ngập khoảng gần 200 m chiều dài, mực nước dâng cao khoảng 40 – 60 cm.
Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ cho biết: Những ngày qua triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi, nặng nề nhất là khu vực bên khu vực 3, phường Cái Khế, một số hộ dân nằm trong vùng quy hoạch bị ngập.
“Chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng đắp bờ, gia cố những chỗ xung yếu, giúp các hộ dân di dời các đồ vật bị ngập nước…”, ông Hiển nhấn mạnh.
Tại Bạc Liêu cũng như các địa phương khác, chế độ thuỷ triều ở kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau một tháng dâng 2 lần, chủ yếu vào những ngày giữa và cuối tháng.
Buổi sáng thủy triều bắt đầu lên từ lúc 4h đến 7h thì bắt đầu rút, buổi chiều nước lên khoảng 17h và rút vào lúc 19h cùng ngày.
Tuy nhiên, những ngày qua chế độ thuỷ triều thay đổi rõ rệt, thời gian dâng và rút thay đổi, mực nước cũng dâng cao thất thường mức độ rút rất chậm.